Nam thanh niên nổi mụn mủ chi chít toàn thân do tự mua thuốc trị thủy đậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội đến bệnh viện khám trong tình trạng mụn mủ lan kín mặt và toàn thân, sốt, đau họng… sau 3 ngày tự bôi thuốc điều trị thủy đậu ở nhà.
Nam bệnh nhân đến khám trong tình trạng mụn mủ lan kín mặt và toàn thân
Nam bệnh nhân đến khám trong tình trạng mụn mủ lan kín mặt và toàn thân

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 30 trường hợp mắc thủy đậu. Số mắc tăng mạnh bởi cùng thời điểm này năm ngoái tại bệnh viện chưa ghi nhận ca bệnh nào.

Đáng chú ý, mới đây, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị biến chứng bội nhiễm khá nặng do tự ý điều trị bệnh thủy đậu không đúng cách.

Người bệnh là nam, 30 tuổi, ở phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội), đến khám trong tình trạng mụn mủ lan kín mặt và toàn thân. Theo lời kể, anh bị lây thủy đậu từ con bởi trước đó con của anh mắc thuỷ đậu.

Trước đó 3 ngày, khi nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân này không đi khám mà tự ý mua thuốc Xanh methylen về bôi da.

Các bác sĩ cho biết, việc bệnh nhân tự ý mua thuốc về điều trị như vậy là sai lầm. Bởi khi mắc thuỷ đậu, nếu chỉ bôi thuốc Xanh methylen thì không đúng và đủ theo phác đồ điều trị.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thuỷ đậu là loại bệnh truyền nhiễm thường thấy do virus gây nên, có thể mắc ở cả người lớn và trẻ em. Nếu không xử lý đúng sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng, nốt thuỷ đậu có mủ, để lại sẹo về sau, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân thủy đậu nên đến khám sớm, điều trị sớm theo đúng phác đồ để ngăn ngừa các biến chứng cũng như biết cách chăm sóc giảm thiểu bội nhiễm viêm mủ tổn thương, tránh để lại sẹo về sau.