Tiền Giang

Nam thanh niên bịt mặt đi đòi nợ, xâm hại bé gái 13 tuổi

ANTD.VN - Nam thanh niên bịt mặt, đi đòi nợ. Không gặp "con nợ", đối tượng liền khống chế, xâm hại 1 bé gái 13 tuổi tại nhà.

Công an huyện Châu Thành đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang xác minh nội dung trình báo và điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra táo tợn ở địa phương này.

Theo trình báo, khoảng 7h sáng, bà N (SN 1953) đi vắng khỏi nhà ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, chỉ có 2 cháu ngoại của bà 13 và 14 tuổi ở nhà. Lúc này xuất hiện 1 thanh niên mặc áo sơ mi sọc đen, quần ngắn màu xám, đi chân đất, quấn khăn quanh cổ và đeo khẩu trang y tế che kín mặt…

Người này đi vào hỏi con trai của bà N để đòi nợ nhưng 2 bé gái nói không biết.

Ngay sau đó, đối tượng rút dao và kim tiêm uy hiếp 2 bé gái và khống chế đưa bé gái 13 tuổi vào căn phòng tại nhà để xâm hại. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng tẩu thoát. Vì bị khống chế, 2 bé gái không dám truy hô và sau đó mới báo vụ việc cho bà N.