Nam tài xế ‘xe ôm’ công nghệ dùng điếu cày chống cự khi bị ‘thượng đế’ hành hung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ chối chở khách dẫn đến mâu thuẫn cãi cọ và bị “thượng đế” đánh, anh Hải đã dùng điếu cày chống cự.

CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang phối hợp cùng Công an phường Mộ Lao điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, xảy ra trên đường Trần Phú, đầu giờ chiều 15-7.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 15-7, Công an phường Mộ Lao nhận được tin báo 113 về vụ gây rối, cố ý gây thương tích tại trước cửa một siêu thị ở ngõ 102 đường Trần Phú.

Khẩn trương đến hiện trường, lực lượng Công an xác định thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, quê quán Hà Nam), lái xe ôm “công nghệ”, đang ngồi nghỉ trước cửa siêu thị, thì Phạm Tuấn Dương (SN 1991, quê quán Nghệ An) và Nguyễn Đắc Dương (SN 1991, trú ở phường Mộ Lao), đến đặt xe đi về đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, nhưng anh Hải không đồng ý.

Hai bên xảy ra to tiếng cãi vã, và nhóm Dương – Dương đã xông vào dùng chân tay đánh đấm anh Hải. Vì yếu thế nên anh Hải đã dùng chiếc điếu cày để phản kháng.

Lập tức, Tuấn Dương chạy ra quán nước mía gần đó, nhặt con dao xông vào chém anh Hải bị thương. Trước khi được người dân can ngăn, nhóm Dương - Dương còn dùng gạch ném trúng, vỡ kính cường lực của siêu thị.