Nam sinh lớp 9 tự chế bom xăng trả thù bạn

ANTĐ - Ngày 30/8 nguồn tin từ CAH Củ Chi, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra, xử lý vụ ném bom xăng kinh hoàng xảy ra tại trường THCS Trung An thuộc xã trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều 29/8, làm 6 nữ sinh bị thương.
Nam sinh lớp 9 tự chế bom xăng trả thù bạn ảnh 1
Trường THCS Trung An
Đối tượng ném bom xăng là Trần Thanh Sang (tự Nam, SN 1997, ngụ xã Thới Long, huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ, tạm trú Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Được biết hiện cơ quan công an đang giám định thương tích đối với các nạn nhân để có cơ sở xử lý đối tượng Trần Thanh Sang về hành vi “cố ý gây thương tích”. Vì Sang chưa đủ tuổi vị thành niên nên hiện cơ quan công an đang xem xét cho gia đình bảo lãnh Sang trong quá trình phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, Trần Thanh Sang là học sinh lớp 9A2 trường THCS Trung An. Từ tháng 6/2011 giữa Sang và một nữ sinh khác của lớp 9A1 cùng trường là Trần Thị Thanh Trúc (SN 1997, ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi) phát sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ, thường xuyên nhắn tin ĐTDĐ qua lại để cự cãi, lẫn chửi bới nhau. Do đó Sang thù ghét Trúc và dự tính trả thù.

Để phục vụ cho kế hoạch trả thù Trúc, khoảng 12h trưa 29/8 Sang mua 1 lít xăng, 2 vỏ chai bia, 1 bịch bông gòn… đem về nhà. Sau đó Sang đổ xăng vào 2 vỏ chai bia, quấn bông gòn nhét ở miệng chai làm ngòi. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, đã học cách chế tạo bom xăng thông qua việc đọc tin tức trên một tờ báo điện tử. Sau đó Sang cất giấu 2 quả bong xăng vào cặp rồi đến trường học như bình thường.

Khoảng 13h40’ chiều 29/8 tranh thủ vừa kết thúc tiết học thứ nhất, ngay giờ giải lao, Sang cầm 2 vỏ chai bia trên tay sang lớp 9A1 tìm Trúc. Đứng bên ngoài, Sang thấy Trúc đang ngồi nói chuyện với một nhóm bạn nữ nên Sang liền bật quẹt ga làm cháy 1 quả bong xăng, ném qua cửa sổ ngay vị trí Trúc và nhóm nữ sinh đang ngồi. Sau tiếng nổ kinh hoàng các nữ sinh bị xăng, lửa bén vào người gây cháy. Thời điểm này Sang cầm quả bom xăng còn lại đến khu vực hành lang của nhà vệ sinh trong trường ném gây cháy, nổ, rồi sau đó lại leo qua tường rào của trường ra khu nghĩa địa kế cận để lẩn trốn.

Sau vụ việc kinh hoàng xảy ra, các học sinh lớp 9A1 đã xông vào dập lửa và báo cáo vụ việc lên ban giám hiệu trường THCS Trung An. 6 nữ sinh bị thương tích ngay lập tức được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Do có 2 nữ sinh bị thương nặng nên chiều cùng ngày đã đuộc chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục cấp cứu điều trị.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan CAH Củ Chi, 2 nạn nhân bị thương nặng nhất là Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1997, ngụ ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị bỏng khoảng 40 – 45% cơ thể, và cháu Lê Thị Yến Nhi (SN 1997, ngụ ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi) bị bỏng khoảng 22% cơ thể. 4 nữ sinh bị thương tích nhẹ gồm: Lê Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Thơ, Trần Mai Chi và Nguyễn Kim Chi (cùng SN 1997, đều ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) hiện đã được xuất viện để về nhà điều trị và tiếp tục theo dõi. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh lớp 9A1.

Sau khi gây án, Sang đã lẩn trốn, nhưng chưa đầy 20 phút sau đã bị các giáo viên của trường THCS Trung An tìm thấy, bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý. Hiện vụ việc đang được công an huyện Củ Chi, TP.CM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.