Năm nay rét muộn và ấm áp hơn

ANTĐ - Những đợt gió mùa Đông Bắc năm nay đã liên tiếp tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Mùa đông năm nay liệu có xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài cả tháng, tuyết rơi giữa tháng 3 có lặp lại… Xung quanh vấn đề này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết:

Dự kiến đến tháng 1-2012 mới có đợt rét đậm đầu tiên

Đợt rét đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt từ hôm nay 24-11. Theo đó, nền nhiệt độ về ban ngày tăng mạnh, phổ biến từ 24-26 độ C, về ban đêm, nhiệt độ xuống còn 19-21 độ C, tức rét về đêm, ấm áp về ban ngày. Dạng thời tiết, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ sẽ tiếp diễn từ nay đến hết tuần.

- Còn, diễn biến rét trong mùa Đông - Xuân năm nay sẽ như thế nào, thưa ông?

- Ông Lê Thanh Hải:  Năm nay, thời tiết nước ta thuộc dạng trung tính, không chịu ảnh hưởng của La Nila cũng như El Nino. Bởi vậy, mùa đông năm nay sẽ diễn biến tương đối thuận lợi, bình thường như các mùa đông khác. Không phải một mùa đông thật nhiều đợt rét và kéo dài như năm 2008, song cũng không ít rét như năm 2009. Sẽ diễn biến ở mức độ bình thường, khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại, mỗi đợt rét kéo dài từ 2 ngày trở lên. Tuy nhiên, khái niệm rét đậm rét hại đề cập ở đây chỉ áp dụng cho vùng đồng bằng và trung du, còn vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ… thì rét đậm, rét hại thường kéo dài cả tháng.

Năm nay, có điểm đáng lưu ý là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở miền Bắc sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Dự báo, khoảng đầu tháng 1-2012 mới xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Trung bình hàng năm khoảng sau ngày Noel, 24-26 tháng 12. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và tháng 2-2012. Nền nhiệt độ các tháng nửa đầu vụ rét 2011-2012 tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn một ít so với TBNN, các tháng nửa cuối vụ rét ở mức thấp hơn TBNN.

- Liệu có xảy ra những hiện tượng rét “cực đoan” như mọi năm?

- Ông Lê Thanh Hải: Những năm qua, mùa đông thường xuất hiện những hiện tượng rét “cực đoan”. Ví dụ, năm 2008 rét đậm rét hại kéo dài kỷ lục, hơn 30 ngày liên tục. Còn như năm 2010 thì nền nhiệt độ giảm sâu, rét muộn, đến tháng 3 mà còn rét đậm và Sa Pa xuất hiện tuyết. Những hiện tượng “cực đoan” như vậy cũng cần cảnh giác. Vì gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tác động đến thời tiết khiến ngày càng cực đoan hơn. BĐKH không phải 30 hay 50 năm nữa mới xảy ra, mà BĐKH đã hiện hữu hàng ngày theo khuynh hướng giãn ra cả 2 phía, hoặc sẽ rất rét, hoặc rất nóng, hoặc mưa rất nhiều nhưng cũng có thể hạn hán.

- Theo ông, vụ rét năm nay sẽ không xảy ra các hiện tượng “cực đoan”?

- Ông Lê Thanh Hải: Rất khó và dường như không thể khẳng định chắc chắn, trong thời gian sắp tới, có xảy ra hiện tượng thời tiết gì “cực đoan” hay không. Chỉ có thể khẳng định, mùa rét năm nay đến muộn hơn.

- Còn diễn biến bão, lũ từ nay đến cuối năm ra sao?

- Ông Lê Thanh Hải: Từ nay đến hết năm 2011 còn có khả năng chịu ảnh hưởng của 1-2 cơn bão và tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ. Nhìn chung, mùa mưa bão năm nay về cơ bản không nhiều bão mạnh so với năm ngoái. Nguyên nhân do sự biến động của các hình thái khí quyển không đồng đều, khiến năm nhiều bão, năm ít bão hơn.

Các nghiên cứu về BĐKH cho thấy, bão và áp thấp nhiệt đới khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tăng về số lượng, mà quỹ đạo ảnh hưởng nghiêng về phía Nam nhiều hơn, Nam Trung bộ và Nam bộ sẽ hứng bão nhiều hơn. Thời điểm trước, bão rất ít khi vào Nam bộ, nhưng nhiều năm trở lại đây, bão đã gia tăng ở phía Nam, theo đó, phía Bắc sẽ giảm về số lượng cơn bão đổ bộ.