- THPT Nguyễn Thị Minh Khai và quan điểm giáo dục thể chất của ngôi trường chuẩn quốc gia
- 167 trường học Hà Nội được trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
- Hà Nội sắp tổ chức phiên giải trình về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
![]() |
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội trao bằng cho các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2025 |
Hà Nội hiện có quy mô giáo dục lớn với hơn 2.900 trường học, hơn 2,3 triệu học sinh, 140 nghìn nhà giáo. Với mục tiêu đào tạo những học sinh có tiêu chuẩn công dân toàn cầu, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xác định là nhiệm vụ, cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện dạy, học đạt chuẩn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 có từ 80-85% số trường đạt chuẩn quốc gia. Thành phố cũng đã dành nguồn kinh phí lớn cho nội dung này, tạo thuận lợi rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Năm 2025, kế hoạch thành phố giao 117 trường công nhận mới tăng thêm. Đến thời điểm này, đã có 58 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 50 trường đang được thực hiện đánh giá ngoài. Đây là các bước quan trọng để các trường chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Ngày 3/10, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, với kết quả trên, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2025 toàn thành phố đã đạt 80,6%.
Trong đó, cấp mầm non đạt 82,5% (671 trường đạt chuẩn trong tổng số 813 trường mầm non; cấp tiểu học đạt 78,5% (568/724); cấp trung học cơ sở đạt 82,5% (506/613); trung học phổ thông đạt 54,9% (67/122).
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, đây là sự nỗ lực rất lớn của các nhà trường cũng như chính quyền địa phương và sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. Theo đó, các đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ giữ chuẩn thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường, đồng thời, cần phát huy hiệu quả kết quả xây dựng trường chuẩn.