Năm 2024: Phú Quốc, Đà Nẵng điểm đến cho các siêu đám cưới châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Du lịch cưới vốn là một khái niệm tương đối mới mẻ và mới chỉ phát triển vài năm trở lại đây ở Việt Nam. Tuy nhiên, với tiềm năng sẵn có cùng hệ thống các khu nghĩ dưỡng cao cấp ven biển, Việt Nam đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những đám cưới xa hoa của những cô dâu chú rể người châu Á.

Ngày 22/1, một cặp đôi Ấn Độ đã lựa chọn Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc là nơi tổ chức siêu đám cưới với 350 khách mời thuộc giới thượng lưu cùng phần nghi thức trên sân khấu “vô cực” giữa biển và màn bắn pháo hoa 2 lần trong một tối.

Lễ cưới của cặp đôi đã diễn ra từ ngày 20 đến 23/1/2024. Trong số 10 nghi thức truyền thống của lễ cưới Ấn Độ, cặp đôi này đã lựa chọn khu vực Ga đi cáp treo Sun World Hon Thom và sân khấu show nghệ thuật “Nụ hôn của biển cả” tại Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset town để tổ chức nghi lễ Baraat - lễ rước dâu. Cô dâu chú rể cùng hơn 350 khách mời với trang phục và trang sức lộng lẫy đã làm nên một đám cưới xa hoa, khiến những ai có mặt chứng kiến đều không khỏi choáng ngợp.

Siêu đám cưới với 350 khách mời thuộc giới thượng lưu cùng phần nghi thức trên sân khấu “vô cực” giữa biển và màn bắn pháo hoa 2 lần trong một tối

Siêu đám cưới với 350 khách mời thuộc giới thượng lưu cùng phần nghi thức trên sân khấu “vô cực” giữa biển và màn bắn pháo hoa 2 lần trong một tối

Chú rể trong trang phục rực rỡ ngồi trên xe cổ được trang trí hoa tươi, hòa cùng đám đông khách mời khiêu vũ trong âm nhạc sôi động tại quảng trường nhà ga An Thới. Rất nhiều vũ công mặc trang phục phát sáng trình diễn trong đám cưới của cặp đôi. Thị trấn Hoàng hôn vui như trẩy hội, ngập tràn không khí tiệc tùng với những sắc màu rực rỡ, những vũ điệu tràn đầy năng lượng và âm nhạc truyền thống Ấn Độ.

Sân khấu show nghệ thuật đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” được chọn là nơi tổ chức đám cưới

Sân khấu show nghệ thuật đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” được chọn là nơi tổ chức đám cưới

Sân khấu show nghệ thuật đa phương tiện “Nụ hôn của biển cả” được chọn là nơi tổ chức đám cưới. Nơi đây được trang hoàng lộng lẫy, kết hợp khéo léo giữa tinh hoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam để tạo nên một cuộc “giao duyên” với những điểm chạm tinh tế và đậm bản sắc hai dân tộc. Những cánh cổng phát sáng dẫn lối về sân khấu. Giữa sân khấu nước biển vô cực là 7 biểu tượng tôn giáo khổng lồ, cũng là nơi diễn ra nghi lễ chính của cô dâu chú rể. Xung quanh dòng nước chảy của sân khấu được thả trôi những cánh hoa, trong đó có hoa sen biểu trưng cho văn hóa Việt Nam.

Từ lễ đường đẹp ngoạn mục của “Nụ hôn của biển cả”, các hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng đẹp ngoạn mục được trình diễn để chào đón khách mời, trên nền nhạc truyền thống Ấn Độ

Từ lễ đường đẹp ngoạn mục của “Nụ hôn của biển cả”, các hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng đẹp ngoạn mục được trình diễn để chào đón khách mời, trên nền nhạc truyền thống Ấn Độ

Từ lễ đường đẹp ngoạn mục của “Nụ hôn của biển cả”, các hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng đẹp ngoạn mục được trình diễn để chào đón khách mời, trên nền nhạc truyền thống Ấn Độ.

Cô dâu và chú rể xuất hiện trong trang phục vàng kim rực rỡ, theo sau là dàn vũ công với các tiết mục múa truyền thống. Trên khán đài, các khách mời đều cầm một cây nến để tổ chức nghi lễ.

Cô dâu chú rể dành những lời thề nguyện giữa biển trời- kết màn viên mãn cho chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi Ấn Độ bằng một đám cưới “thế kỷ” tại Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town.

Ngay sau khi nghi lễ được tổ chức, màn pháo hoa rợp trời từ sân khấu đã thắp sáng trời đêm Phú Quốc khiến những vị khách tham dự vô cùng ấn tượng. Hàng chục mâm tiệc xa hoa cũng được chuẩn bị phía sau khán đài, để những vị khách tham dự vừa thưởng thức, vừa đón xem show “Nụ hôn của biển cả” với màn pháo hoa rợp trời lần thứ 2.

Nghi thức cưới truyền thống của Ấn Độ

Nghi thức cưới truyền thống của Ấn Độ

Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thượng khách, những thực đơn đặc biệt được “thửa riêng” quy tụ đa dạng tinh hoa ẩm thực Thái Lan, Việt Nam, Pháp và Địa Trung Hải cũng đã được đội ngũ đầu bếp quốc tế của khu nghỉ dưỡng cùng hàng chục đầu bếp chuyên nghiệp từ Ấn Độ dày công chuẩn bị.

Sân khấu “Nụ hôn của biển cả”, địa điểm nơi cặp đôi tổ chức nghi lễ tối 22/1 là một trong những sản phẩm mới ra mắt, thuộc tổ hợp vui chơi, giải trí 4.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Được biết, đám cưới đã được chuẩn bị cách đây 6 tháng, gia đình đã có nhiều chuyến đi khảo sát địa điểm trong năm qua. Ngoài các nghi lễ tại Thị trấn Hoàng Hôn, cặp đôi còn dành gần 10 ngày để nghỉ dưỡng, tổ chức các nghi thức truyền thống Sangeet, Haldi và Baraat tại resort cao cấp bậc nhất Phú Quốc.

Những thực đơn đặc biệt được “thửa riêng” quy tụ đa dạng tinh hoa ẩm thực Thái Lan, Việt Nam, Pháp và Địa Trung Hải cũng đã được đội ngũ đầu bếp quốc tế của khu nghỉ dưỡng cùng hàng chục đầu bếp chuyên nghiệp từ Ấn Độ dày công chuẩn bị

Những thực đơn đặc biệt được “thửa riêng” quy tụ đa dạng tinh hoa ẩm thực Thái Lan, Việt Nam, Pháp và Địa Trung Hải cũng đã được đội ngũ đầu bếp quốc tế của khu nghỉ dưỡng cùng hàng chục đầu bếp chuyên nghiệp từ Ấn Độ dày công chuẩn bị

Năm 2019, Phú Quốc từng là tâm điểm của truyền thông trong và ngoài nước khi tổ chức thành công siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ. Sau đó nhiều năm liên tiếp, nam đảo Phú Quốc liên tiếp được đón các siêu đám cưới đến từ quốc gia tỷ dân này. Với “đại tiệc” linh đình mở hàng những ngày đầu năm này, ngành du lịch Phú Quốc hứa hẹn sẽ còn đón nhiều tin vui trong năm 2024, không chỉ khẳng định được vị thế của một trong những điểm đến hàng đầu thế giới mà còn là “điểm hẹn” yêu thích của những đám cưới thượng lưu trong thời gian tới.

Cũng vào đầu năm 2024, theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, sau nhiều đợt khảo sát, một gia đình Ấn Độ đã chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi tổ chức lễ cưới cho cô dâu Kashmira và chú rể Inderdeep từ ngày 19 đến 21/01/2024.

Nghi thức chào đón được tổ chức tại sân bay Đà Nẵng

Nghi thức chào đón được tổ chức tại sân bay Đà Nẵng

Gần 500 khách mời, nhân viên phục vụ và hơn 1 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới. Cùng với đó, toàn bộ 258 phòng nghỉ tại khách sạn Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center đã được thuê trọn để phục vụ cho các khách mời tham dự lễ cưới này.

Đám cưới của cô dâu chú rể người Ấn Độ được tổ chức ở Đà Nẵng (ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)
Đám cưới của cô dâu chú rể người Ấn Độ được tổ chức ở Đà Nẵng (ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)

Cùng với việc đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng, phê duyệt chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới đến Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị triển khai ngay các hoạt động chào đón đoàn khách cưới Ấn Độ đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm 2024, cụ thể: Phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà Ga Quốc tế Đà Nẵng – AHT chiếu thông điệp chào mừng đám cưới trên màn hình LED tại khu vực nhập cảnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ, tạo điều kiện thông quan hàng hóa, hành lý nhanh chóng phục vụ cho lễ cưới. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tặng hoa, quà lưu niệm với lời chúc phúc, lời cảm ơn của thành phố Đà Nẵng gửi đến cho gia đình cô dâu Kashmira và chú rể Inderdeep. Ngoài ra, khách mời tham gia lễ cưới lần này còn được chào đón bởi các tiết mục nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Theo chia sẻ của Ông David Ippersiel - Tổng quản lý Khách sạn Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center: “Đối với thị trường Ấn Độ, để tổ chức các sự kiện cưới với quy mô lớn, việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ cơ sở vật chất đến dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp là không thể thiếu. Đồng thời, sự mới lạ và danh tiếng của điểm đến cũng là tiêu chí rất quan trọng để gia đình cô dâu đưa ra quyết định lựa chọn nơi tổ chức sự kiện cưới. Mặc dù đường bay Ấn Độ đến Đà Nẵng hiện đang tạm dừng, tuy nhiên các cặp đôi vẫn có thể lựa chọn đường bay nối chuyến qua các địa điểm như Singapore hoặc Kuala Lumpur, Malaysia”.

“Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đang làm việc với các bên liên quan và chuẩn bị nội dung, nguồn lực cho một chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới thường xuyên tại Đà Nẵng. Cùng với đó, trong năm 2024, Sở Du lịch chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng trong đó tập trung về du lịch cưới hướng đến thị trường Ấn Độ như tham gia Hội chợ SATTE Ấn Độ, tổ chức mời các wedding planner Ấn Độ đến khảo sát và trải nghiệm hạ tầng du lịch cưới tại Đà Nẵng” Bà Nguyễn Thị Hoài An – Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.

Qua tổng hợp thông tin từ các khách sạn, trong những tháng tiếp theo dự kiến sẽ có thêm 5 sự kiện cưới của cô dâu chú rể đến từ Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, với quy mô tiệc từ 200 – 350 khách mời, được tổ chức trong thời gian từ 3 – 5 ngày với hàng chục các lễ cưới lớn nhỏ. Ngoài ra, các khách sạn cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi đến từ Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Đây được xem là những tín hiệu hết sức tích cực cho sự phát triển của du lịch cưới- sản phẩm du lịch còn rất mới mẻ của Việt Nam nói chung và của Phú Quốc, Đà Nẵng nói riêng.