- Thí sinh thi đại học khóc ròng vì không lường được điểm chuẩn "lạm phát"
- Thực hư tin đồn kết quả học "bết bát" của Á hậu Kim Duyên
- Điểm chuẩn khối Ngoại ngữ tăng gần 10 điểm so với năm 2020
![]() |
Trước tình trạng điểm chuẩn tăng mạnh, Bộ GD-ĐT đưa ra 3 lý do |
Bộ GD-ĐT vừa đưa ra số liệu thống kê về mức tăng điểm chuẩn năm nay với số ngành tăng từ 5 điểm trở lên là 8%, trong đó tăng từ 9-11 điểm là 30 ngành, chiếm 1% tổng số ngành đào tạo.
Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên gồm 265 ngành. Riêng khối Kỹ thuật-Công nghệ (70) và Sư phạm (64), chiếm tới 50%, sau đó tới khối Kinh doanh &Quản lý (42), XHNV (32), Pháp luật (10).
Cũng theo Bộ GD-ĐT, phổ điểm thi đã được phân tích, ngoài bài thi tiếng Anh điểm tăng khá.
Số thí sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên (tất cả tổ hợp) chiếm 4,7% là hết sức bình thường.
Ba nguyên nhân chính được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT hoàng Minh Sơn lý giải về việc điểm chuẩn năm nay tăng mạnh gồm:
Thứ nhất, số thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 11% so với năm trước (từ 900.000 thí sinh lên hơn 1 triệu thí sinh); số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng tăng 24% so với năm 2020.
Thứ hai, xu hướng chọn ngành của thí sinh thay đổi, thí sinh có sự cân nhắc kỹ hơn khi chọn ngành.
Thứ ba, từ việc phân tích phổ điểm thi cho thấy, điểm bài thi tiếng Anh tăng khá cũng góp phần làm cho điểm chuẩn xét tuyển tăng.