Năm 2015, kết thúc hợp đồng mua điện từ Trung Quốc

ANTĐ - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam mua điện của Trung Quốc từ năm 2004. 

Từ 2012 đến nay, khi nguồn điện mới xây dựng đi vào vận hành và các nhà máy thủy điện có thủy văn thuận lợi thì lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc giảm đáng kể. Năm 2012 lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc là 3,2 tỷ kWh; Năm 2014 còn 2,29 tỷ kWh; Năm 2015 dự kiến nhập 1,8 tỷ kWh. Hiện tại, Việt Nam đã đủ nguồn và các nhà máy thủy điện vận hành tương đối ổn định nên hợp đồng mua điện với Trung Quốc sẽ kết thúc vào năm 2015. 

Theo đại diện Cục Điều tiết điện lực, giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc thấp hơn nhiều nhà máy nhiệt điện chạy than và tuabin khí trong nước, cao hơn một số nhà máy thủy điện.