Năm 2014, Nga sẽ biên chế 12 chiếc Su-35 đến Viễn Đông

ANTĐ - Ngày 25-12, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Victor Bondarev, cho biết trong năm 2014, Không quân Nga sẽ được bàn giao thêm 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 mới.

Ông còn cho biết, trong năm qua tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi của Nga cũng đã bàn giao 12 chiếc máy bay chiến đấu loại này cho Không quân Nga, theo đơn hàng mua tổng số 48 chiếc Su-35 mà bộ quốc phòng nước này đã ký năm 2009. Theo kế hoạch, đơn hàng này sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Nếu tính tổng số máy bay được bàn giao trong năm qua, hiện Không quân Nga đã dược biên chế 22 chiếc máy bay chiến đấu Su-35. "Chúng tôi đã nhận được 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 trong năm nay ngoài 10 chiếc đã được bàn giao trước đó," ông cho biết.

Theo hợp đồng với Sukhoi, trong năm 2014, Không quân Nga sẽ được bàn giao 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35, còn vào năm 2015 sẽ nhận nốt 14 chiếc còn lại, Trung tướng Bondarev khẳng định.

Trước khi T-50 được biên chế chính thức, Su-35 hiện là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Nga

Trước đó, có tin Bộ Quốc phòng Nga dự định tăng đơn đặt hàng mua máy bay chiến đấu Su-35 thêm ít nhất 48 chiếc nữa. Tuy nhiên, chưa có thông tin khi nào thỏa thuận này sẽ được ký kết.

Theo ông Bondarev, số máy bay chiến đấu Su-35 này sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Dzemga ở vùng Viễn Đông của Nga, có địa giới hành chính giáp với biên giới phía bắc và đông bắc Trung Quốc.

Su-35 Flanker-E là biến thể nâng cấp hạng nặng hơn của dòng máy bay chiến đấu đa năng Su-27. Sau khi được nâng cấp máy bay được cho là thuộc "thế hệ thứ 4++ sử dụng công nghệ thứ 5."

Máy bay, được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đẩy điều hướng, có khả năng cơ động cao và có thể tham gia tấn công nhiều mục tiêu trên không cùng một lúc.