Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:

Năm 2013 ưu tiên hàng đầu là ổn định kinh tế

ANTĐ - Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XIV sáng qua, 7-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, năm 2013 chính là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. 
Ưu tiên hàng đầu của thành phố trong năm vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Phải cứu doanh nghiệp

Theo đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, trong năm 2013, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ. Với riêng Hà Nội, để quản lý thu chi ngân sách chặt chẽ, thành phố sẽ triệt để thực hành tiết kiệm với 3 mục tiêu: không mua xe ô tô con, không xây dựng trụ sở mới, không đi công tác nước ngoài khi chưa thật sự cần thiết. Cùng đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu; đẩy mạnh giải ngân các dự án nguồn vốn nước ngoài ODA, FDI; tăng cường quản lý thị trường, giá cả.

Nhóm giải pháp quan trọng thứ 2, là phải tạo được bước đột phá trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đảm bảo tăng trưởng. Trong bối cảnh kinh tế được dự báo còn tiếp tục khó khăn, UBND TP đã đề xuất và HĐND TP thống nhất quyết nghị mức tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong năm 2013 là 8-8,5%. Để đạt được mục tiêu này, nhất thiết phải cứu được doanh nghiệp. Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, xác định những giải pháp căn cơ để giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ đầu ra. Đồng thời phải tháo gỡ khó khăn về lãi suất ngân hàng, xử lý nợ xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn. Riêng với các doanh nghiệp bất động sản, tới đây thành phố sẽ tìm nguồn vốn phù hợp mua lại một số khu nhà thương mại để làm nhà tái định cư, nhà ở xã hội…

Ngoài ra, trong năm 2013, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, nông thôn; thực hiện các giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chung tay gánh vác

Đề cập đến vấn đề Luật Thủ đô vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Luật này quy định rõ một số chính sách xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô như: quy hoạch xây dựng, quản lý không gian, bảo tồn và phát triển văn hóa, quản lý và bảo vệ môi trường, đất đai, nhà ở, quản lý dân cư… Chủ tịch khẳng định, với trách nhiệm được giao, UBND TP sẽ nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực thi Luật một cách hiệu quả nhất. Trong đó, có những việc phải triển khai ngay khi Luật có hiệu lực, cũng có những việc phải xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình, quy định cụ thể và báo cáo với HĐND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho Hà Nội trong thời gian tới là rất nặng nề, với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn. UBND TP sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để đạt kết quả cao nhất với các nhiệm vụ, mục tiêu mà HĐND TP quyết nghị. Đây cũng là công việc mà tất cả các cơ quan, ban, ngành chức năng của thành phố, tất cả đại biểu HĐND, cử tri và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải cùng chung tay gánh vác. Chỉ có thế, Thủ đô Hà Nội mới sớm phát triển xứng tầm, đáp ứng được mong mỏi của cả nước.