Lối chơi thiên về thể lực cùng cường độ tập luyện khủng khiếp đã khiến Nadal
đối mặt với rất nhiều nguy cơ chấn thương
Phát biểu trước đông đảo giới truyền thông ngày 15/8, Nadal tuyên bố: “Tôi rất buồn khi phải tuyên bố rằng tôi chưa sẵn sàng để thi đấu. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì luôn nhận được sự cổ vũ rất tuyệt vời từ họ, nhưng tôi phải tiếp tục quá trình điều trị và chỉ trở lại thi đấu khi điều kiện cho phép. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ, đặc biệt ở New York”.
US Open là giải Grand Slam Nadal thi đấu ít thành công nhất. Anh mới chỉ đoạt 1 chức vô địch tại đây năm 2010 để hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam của mình. Giải US Open năm nay diễn ra từ ngày 27/8 đến 9/9 và với việc không thể thi đấu Nadal đã có đợt dưỡng thương lâu nhất kể từ năm 2009.
Trong số các ngôi sao quần vợt đương đại Nadal là tay vợt hay gặp chấn thương nhất. Đây đã là chấn thương đầu gối lần thứ 5 trong 6 năm nay của Nadal. Trong đó nặng nhất là vào giữa năm 2009 khi anh rút lui khỏi giải Wimbledon sau khi đã bị loại tại vòng 4 Roland Garros. Tại Australia Open năm 2011, Nadal cũng bất ngờ bị chấn thương ở vòng tứ kết gặp David Ferrer và sau đó thua cuộc dù trước đó đã trải qua năm 2010 rất thành công với 3 Grand Slam. Không ngoa khi nói rằng, chấn thương chính là kẻ thù lớn nhất của Nadal trên con đường vươn đến những kỷ lục mới.