US Open 2013:

Nadal lên ngôi sau màn trình diễn siêu đẳng

ANTĐ - Tay vợt người Tây Ban Nha - Rafael Nadal đã có màn trình diễn tuyệt vời, khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Novak Djokovic, trong trận chung kết để lên ngôi tại US Open 2013.

Nadal có trận đấu tuyệt vời

Trận đấu thứ 37 của hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới Novak Djokovic và Rafael Nadal đã diễn ra vào rạng sáng nay 10-9 (giờ Việt Nam), tại chung kết đơn nam US Open 2013 - giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Trước khi bước vào trận đấu này, Nadal đang chiếm ưu thế với 21 trận thắng, chỉ thua 15 lần trên mọi mặt trận. 

Hai tay vợt này cũng từng 2 lần đối đầu nhau ở chung kết US Open, Nadal giành chiến thắng năm 2010, nhưng cũng chỉ một năm sau đó Djokovic đã kịp trả nợ thành công. Trong năm 2013, hai tay vợt đã từng 3 lần chạm trán nhau trước khi bước vào US Open. Nadal thắng 2 (Roland Garros và Rogers Cup), trong khi Djokovic thắng 1 ở Monte Carlo.

Djokovic mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng

Trận đấu trên sân mặt sân cứng ở Flushing Meadows đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, ngay ở những games đầu của trận đấu. Hai tay vợt đã trình diễn những pha bóng đầy sức mạnh và kỹ thuật. Với thể lực sung mãn hơn, Nadal đã là tay vợt sớm giành chiến thắng ở set thứ nhất với tỷ số 6-2.

Nole đã kịp thời trở lại ở set tiếp theo, khi bẻ được games giao bóng của đối phương, rồi đưa trận đấu về vạch xuất phát, sau chiến thắng 6-3. Tuy nhiên, đó cũng là những gì tay vợt số 1 thế giới làm được ở trận đấu "kinh điển" này.

Ở set đấu thứ 3, sau khi khởi đầu không thuận lợi, bị Nole dẫn trước 2-0, Nadal đã hoàn toàn làm chủ trận đấu với những pha đánh bóng đầy uy lực. Trong khi đó, Djokovic lại mắc quá nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng. Di chuyển linh hoạt, hóa giải những đường bóng tấn công của đối thủ rồi tung ra những cú dứt điểm chính xác, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ở set đấu này với tỷ số 6-4.

Danh hiệu US Open thứ 2 của Nadal

Hưng phấn sau chiến thắng, Nadal tiếp tục thăng hoa ở set tiếp theo khi sớm giành được break ở ngay games giao bóng đầu tiên của Djokovic. Mặc dù thi đấu rất cố gắng nhưng Nole vẫn không thể lật ngược thế trận trước một Nadal thi đấu cực kỳ xuất sắc và bản lĩnh.

Giành được thêm 1 break nữa, Nadal đã kết thúc trận đấu với tỷ số 6-1 qua đó giành danh hiệu vô địch US Open lần thứ 2 trong sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu thứ 10 của Nadal trong năm nay và là danh hiệu Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp.

Lên ngôi tại US Open, Nadal đã nhận số tiền thưởng kỷ lục tới 3,6 triệu USD (2,6 triệu USD cho danh hiệu vô địch, 1 triệu USD cho danh hiệu xuất sắc nhất). Trong khi đó, một lần nữa Djokovic lại để tuột danh hiệu vô địch US Open (năm trước để thua Murray).