Na Uy chính thức đặt hàng 54 xe tăng Leopard 2A7 của Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Xe tăng Leopard 2A7 đã được Na Uy chính thức đặt mua với số lượng 54 chiếc vào hôm 17/2. Dự kiến toàn bộ số xe tăng này sẽ được bàn giao trong giai đoạn từ 2026 - 2028.

Quân đội Na Uy hiện đang có 52 chiếc xe tăng Leopard 2A4, số chiến xa này được mua lại từ Hà Lan vào năm 2001. Tính tới năm 2021, quân đội Na Uy vẫn đang duy trì hoạt động của 36 chiếc vốn đã được nâng cấp lên chuẩn Leopard 2A4NO, trong khi 16 chiếc đang được niêm cất. Việc chọn mua phiên bản Leopard 2A7 sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của lục quân Na Uy.

Xe tăng Leopard 2A7
Xe tăng Leopard 2A7

Leopard 2A7 được giới thiệu vào năm 2010, đây là phiên bản mới nhất, mạnh nhất được phát triển từ phiên bản Leopard 2A6 với sự tăng cường khả năng bảo vệ cùng thiết bị điện tử tối tân. So với các phiên bản trước đó, Leopard 2A7 được tăng cường thêm giáp bị động, có thể bảo vệ 360° trước các vũ khí chống tăng bao gồm cả tên lửa chống tăng. Ngoài ra chúng cũng được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động do Israel phát triển.

Giáp hai bên cũng được tăng cường loại mới để có thể chống lại các loại súng chống tăng như RPG lẫn tên lửa. Sức mạnh hỏa lực vẫn là khẩu pháo tăng nòng trơn được coi là tốt nhất thế giới hiện nay Rheinmetall 120mm / L55, đây là loại pháo tăng có độ ổn định và tầm bắn chính xác nhất thế giới, chúng có thể bắn được cả mục tiêu bay chậm tầm thấp như trực thăng. Mỗi chiếc Leopard 2A7 có thể mang theo 42 viên đạn pháo. Hiện các xe tăng của Mỹ, Anh, Hàn… cũng mua giấy phép để sản xuất loại pháo tăng này trang bị trên các xe tăng của mình.

Xe tăng Leopard 2A7 được thiết kế đặc biệt để có thể bảo vệ kíp lái chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh hóa của đối phương. Mặc dù nặng tới 67,5 tấn nhưng nhờ trang bị động cơ khỏe, những chiếc tăng này vẫn có thể chạy với vận tốc tối đa lên tới 72 km/h.