Myanmar ân xá cho gần 7.000 tù nhân

ANTĐ - Hơn 150 công dân Trung Quốc bị kết án tù chung thân vì khai thác gỗ trái phép  hồi tuần trước đã được trả tự do ở Myanmar vào hôm qua 30-7. 
Myanmar ân xá cho gần 7.000 tù nhân ảnh 1

Phạm nhân rời nhà tù Insein ở Yangon khi nhận được lệnh ân xá

 

Đây là một phần trong số gần 7.000 tù nhân được chính quyền của Tổng thống Myanmar Thein Sein ân xá đợt này. Một tuyên bố của Bộ Thông tin Myanmar đăng trên trang web của bộ này cho biết, 6.966 tù nhân, gồm 210 người nước ngoài, sẽ được phóng thích từ các nhà tù trên khắp nước vì mục đích “nhân đạo và theo quan điểm hòa giải dân tộc”.

Đa số tù nhân được ân xá đều là tội phạm thông thường. Trong số những người được trả tự do cũng có 8 cựu sĩ quan tình báo quân đội cao cấp bị kết án 80 năm tù trở lên từ năm 2004. Lệnh ân xá được ban hành trùng với một ngày lễ của Phật giáo trong khi cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar sắp diễn ra vào tháng 11-2015 tới.