Mỹ và Israel vẫn bất đồng về việc tấn công Iran

ANTĐ - Mỹ và Israel vẫn đang bất đồng sâu sắc về việc quyết định thời điểm cần thiết để tiến hành các hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm 5-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, Tel Aviv không chấp nhận tồn tại trong sự lo ngại về một Iran có vũ khí hạt nhân, do đó Israel không loại trừ khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel có quyền và có khả năng tự bảo vệ trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng cần có thêm thời gian để các lệnh cấm vận quốc tế nhằm vào Iran có thể phát huy tác dụng. Mặc dù ông Obama tái khẳng định sẽ phối hợp với Iran để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân vì không muốn một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực này, bao gồm cả khả năng can thiệp nhưng nói rằng đó là giải pháp cuối cùng, đồng thời tin rằng vẫn còn cánh cửa để ngỏ cho giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong một diễn biến khác, trong lúc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa bày tỏ quan ngại về các hoạt động làm giàu urani của Iran, ngày 6-3, Iran tuyên bố sẽ cho phép IAEA tiếp cận căn cứ quân sự Parchin. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra chuyến thăm vẫn chưa được công bố.