Cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 26-2 tại Geneva. Các cuộc đàm phán gián tiếp đã được nối lại trong tháng này lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.
Phía Iran vẫn khẳng định muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 24-3 cho biết rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, mà sẽ theo đuổi công nghệ hạt nhân "hòa bình". Ông nói thêm rằng một thỏa thuận nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên.
Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Ông nói: "Tôi muốn giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới, mà họ đang đứng đầu, sở hữu vũ khí hạt nhân. Không thể để điều đó xảy ra".
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới đối với hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền. Bộ này cho biết các mục tiêu này đang tạo điều kiện cho việc buôn bán dầu bất hợp pháp và sản xuất vũ khí của Iran.
Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông. Các hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng các cuộc đàm phán trong tuần này có thể là cơ hội cuối cùng để tránh một chiến dịch quân sự quy mô lớn.