Mỹ tuyên bố phá hủy 1/5 số chiến đấu cơ Syria sau "trận mưa Tomahawk"

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa tuyên bố rằng, vụ tấn công bằng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào căn cứ không quân Sha’irat ở thành phố Homs (Syria) đã phá hủy được khoảng 1/5 số máy bay chiến đấu trong biên chế Không quân Syria.

Mỹ tuyên bố phá hủy 1/5 số chiến đấu cơ Syria sau "trận mưa Tomahawk" ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tự tin với kết quả của trận tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria

Theo lời nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc, các lực lượng quân đội của Tổng thống Syria Assad đã “mất khả năng tiếp nhiên liệu và tái vũ trang các máy bay chiến đấu ở sân bay Sha’irat”, đồng thời khẳng định sân bay quân sự này hiện đã rơi vào tình trạng tê liệt.

Theo ước lượng trước đó của trang GlobalFirePower.com, tổng số chiến đấu cơ trong biên chế Không quân Syria có khoảng 461 chiếc. Như vậy, theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì số máy bay chiến đấu của Syria bị phá hủy sau “trận mưa tên lửa hành trình Tomahawk” là khoảng 92 chiếc.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng khẳng định họ đã phá hủy được một phần năng lực phòng không của Syria, cùng các cơ sở tiếp nhiên liệu và đạn dược.

Kết thúc tuyên bố của mình, ông Mattis “chốt” đầy khiêu khích đối với chính quyền của Tổng thống Syria Assad: “Damascus hẳn sẽ không còn bất cẩn mà dùng vũ khí hóa học lần nữa”.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Tổng thống Syria Assad khẳng định Mỹ đã “thất bại” trong vụ tấn công tên lửa vừa qua, khi Washington không thể đạt được mục tiêu ủng hộ các nhóm phiến quân đối lập.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin khẳng định chưa đầy 24 giờ sau vụ nã Tomahawk của Mỹ, người ta vẫn thấy máy bay chiến đấu của Syria cất cánh từ căn cứ Sha’irat.