Mỹ trừng phạt Nga, Trung Quốc vì bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên, Iran

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố đưa vào danh sách trừng phạt 30 cá nhân và tổ chức, hầu hết của Nga và Trung Quốc, vì đã cung cấp các công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Iran, Triều Tiên và Syria.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ bao gồm các cá nhân và tổ chức đến từ 10 nước khác nhau, nhưng trong đó có tới 11 tổ chức Trung Quốc và 8 tổ chức của Nga. Nó được đưa ra với lí do các tổ chức này đã tham gia vào hoạt động phổ biến vũ khí và sẽ có hiệu lực trong 2 năm.  

“Động thái mới nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt trừng phạt chống lại những cá nhân và tổ chức thường xuyên có hoạt động trái với Đạo luật chống phổ biến vũ khí với Iran, Triều Tiên và Syria”, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho hay.

Sự trừng phạt mới sẽ ngăn cản tất cả các công ty và cá nhân Mỹ mua bán hay sử dụng dịch vụ, công nghệ từ những tổ chức nằm trong danh sách đen. Không có giấy phép hay bất kì sự hỗ trợ nào sẽ được Mỹ cấp cho những công ty này.

Mỹ trừng phạt cả Nga và Trung Quốc trong động thái mới

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga nhắm tới cả các cơ quan sản xuất và xuất khẩu vũ khí quan trọng của Nga như Rosoboexport hay KBM, tuy nhiên, Washington khẳng định rằng, nó không có gì liên quan tới lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt lên Nga từ năm 2014 về vấn đề Ukraine.

Phản ứng với động thái từ Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng, nó không gây ra các vấn đề nghiêm trọng nào với Moscow, tuy nhiên,  hành động này của Mỹ phá hỏng nỗ lực chống khủng bố toàn cầu.