Mỹ triển khai phi đội F-35 đầu tiên tới Nhật Bản

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai các chiến đấu cơ tối tân F-35 đến Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên loại chiến đấu tàng hình này được triển khai bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Chiến đấu cơ F-35A trong một lần diễn tập tại căn cứ không quân Eglin, Florida

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, phi đội máy bay chiến đấu F-35B đầu tiên đã rời khỏi căn cứ tại bang Arizona (Mỹ) hôm 10-1. Sẽ phải mất vài ngày để 10 chiếc máy bay này đến được căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản.

Việc triển khai máy bay F-35, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, là nhằm thay thế các chiến đấu cơ FA-18 và máy bay khác trong khu vực theo chính sách “xoay trục sang châu Á” của Mỹ.

FA-18 không có khả năng tàng hình và đã được đưa vào sử dụng từ cuối thập niên 1990.

F-35 do hãng Lockheed Martin sản xuất, là loại máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.