Mỹ tổ chức diễn tập chống UAV "Black Dart" quy mô lớn

ANTD.VN - Quân đội Mỹ chuẩn bị tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chống máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của nhiều phương tiện trên cả tàu chiến và tại căn cứ không quân Eglin ở Florida.

"Black Dart" là loạt cuộc diễn tập quân sự mà trước đây từng được giữ bí mật để thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ phát hiện, xác định, theo dõi và tiêu diệt các UAV.

Cuộc diễn tập "Black Dart" quy mô lớn năm nay do Cơ quan phòng không và phòng thủ tên lửa hỗn hợp liên quân Mỹ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23-9 tới tại Florida.

Các UAV chuẩn bị tham gia diễn tập Black Dart 2015

Cuộc diễn tập có chi phí 4,8 triệu USD, tăng 600.000 USD so với năm 2015, sẽ thử nghiệm 20 biến thể máy bay không người lái, từ loại có trọng lượng dưới 20 pao (dưới 9kg) đến những UAV có trọng lượng hơn nửa tấn.

Chỉ huy diễn tập, Trung tá hải quân Ryan Leary cho biết, hơn 50 hệ thống vũ khí chống UAV sẽ được triển khai tham gia diễn tập nhằm theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái mục tiêu.

Theo ông Leary, năm nay, chỉ có các hệ thống "không động lực và không phá hủy", trong đó có hệ thống chống UAV không động lực MESMER, tham gia diễn tập, bởi vì tìm cách hạ một máy bay không người lái mà không phá hủy là một việc rất cần thiết ở trong khu vực đô thị.

Tổng số sẽ có khoảng 1.200 người đến từ 25 cơ quan chính phủ được cho là sẽ tham gia vào cuộc diễn tập "Black Dart" năm nay.