Mỹ tính triển khai thêm tên lửa tại đông Âu đối phó Nga

ANTĐ - Hãng tin AP dẫn một báo cáo của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết, Washington đang cân nhắc triển khai thêm tên lửa tại châu Âu để có thể tấn công phủ đầu các mục tiêu tại Nga.

Động thái trên có thể là một sự đáp trả việc Nga bị chính Mỹ cáo buộc vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Nga và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh (năm 1987).

Cáo buộc này được Washington chính thức thông báo đến Moscow hồi tháng 7 năm ngoái, sau khi cho rằng Nga đã phóng thử một tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, tầm bắn nằm trong giới hạn bị cấm theo hiệp ước INF trên.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ. Hồi đầu tuần, giám đốc cơ quan kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov, tuyên bố rằng những cáo buộc của phía Mỹ hoàn toàn không có cơ sở và rằng, Washington đang theo đuổi mục đích làm mất uy tín của Nga.

Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Washington vi phạm hiệp ước INF, với việc cho rằng Mỹ có kế hoạch triển khai các tên lửa thuộc loại bị cấm theo thỏa thuận song phương này, trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của họ.

Nếu Washington muốn tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga thì họ cần phản triển khai các tên lửa tới lãnh thổ của một số thành viên NATO tại châu Âu. Sáng kiến này, gợi lại những ngày tháng đen tối nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh, là một phần trong chiến lược lớn hơn mà Mỹ đã áp dụng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và nổ ra cuộc nội chiến tại Ukraine.

Mỹ đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự và mở rộng các cuộc diễn tập quân sự tại châu Âu theo Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương, được khởi động từ năm 2014, với lý do bảo vệ các đối tác châu Âu của họ, đặc biệt là các nước đông Âu, đối phó với mối đe dọa từ Nga.