Mỹ tiếp tục vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria

ANTD.VN -Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chấp thuận cung cấp lô vũ khí trị giá 393 triệu USD cho các đối tác ở Syria, bất chấp sự quan ngại và phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Danh sách các loại vũ khí được Tổng thống Trump vừa ký phê chuẩn được Lầu Năm Góc lập từ tháng 5.

Một đoàn xe của quân đội Mỹ đi xuyên qua miền bắc Syria để hỗ trợ cho các lực lượng chống IS

Trong đó, tổng cộng có 12.000 khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47) trị giá 6,3 triệu USD, 60.000 băng đạn Kalashnikov trị giá 420.000 USD và 6.000 khẩu súng máy trị giá 20.3 triệu USD. 

Với việc ông Trump phê chuẩn danh sách trên, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục chuyển vũ khí tới Syria trong năm 2018, trong đó có hàng nghìn vũ khí chống tăng, tên lửa tầm nhiệt và bệ phóng tên lửa. 

Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd làm Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại ảnh hưởng đến an ninh của nước này

Mặc dù cùng là 2 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng việc Mỹ ủng hộ Lực lượng Bảo vệ Người Kurd (YPG) đã gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG là một tổ chức khủng bố do liên quan đến đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động.