Mỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ thay đổi chiến lược mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển Đông

ANTD.VN - Chỉ trong hai ngày 28 và 29-4, hải quân Mỹ đã liên tiếp thực hiện các “hoạt động tự do hàng hải” qua các khu vực đảo nhân tạo mà Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã quân sự hóa ở Biển Đông. Giới chuyên gia nhận định, Lầu Năm Góc đang thay đổi chiến lược mới ứng phó với Trung Quốc ở Biển Đông: “Chiến lược dự báo trước, hành động không thể đoán trước”.