Mỹ sơ tán văn phòng Hồi giáo vì chất bột khả nghi

ANTĐ - Văn phòng của tổ chức vận động và ủng hộ quyền lợi người Hồi giáo lớn nhất tại Mỹ đã phải tạm thời sơ tán vào chiều 10-12 sau khi văn phòng này nhận được một bức thư có chứa bột trắng khả nghi. 

Mỹ sơ tán văn phòng Hồi giáo vì chất bột khả nghi ảnh 1Các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường vụ việc hôm 10-12

Người phát ngôn Hội đồng quan hệ Mỹ - Hồi giáo có trụ sở tại Washington D.C, Ibrahim Hooper cho biết, chất bột trắng này đã tràn ra ngoài bức thư khi một nhân viên mở ra, một số người bên trong và bên ngoài văn phòng đã được cách ly. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa đã thiết lập khu vực khử trùng, trong khi giao thông gần đó được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chất bột trắng khả nghi này không gây nguy hiểm, tuy nhiên bức thư vẫn được chuyển cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) để xét nghiệm thêm. 

Việc sơ tán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Mỹ do mối đe dọa khủng bố sau vụ một cặp vợ chồng xả súng khiến 14 người thiệt mạng tại thành phố San Bernardino, bang California. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, Donald Trump đã bị chỉ trích kịch liệt khi kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.