Mỹ sẽ gửi tiêm kích F-35 đến tuần tra "cửa nhà" Nga

ANTĐ -Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai chiến đấu cơ thế hệ 5 Lockheed Martin F-35 Lightning II đến tham gia các hoạt động tuần tra tại vùng Baltic. Nếu được chấp thuận, điều này nhiều khả năng sẽ nhận được một biện pháp đáp trả tương đương từ phía Nga do Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Đề xuất này được đưa ra từ ngày 13-7-2016. Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến đấu trên không (ACC), Đại tướng Herbert Carlisle đã nói trước Ủy ban Quốc phòng hạ viện Mỹ rằng, ông muốn triển khai F-35 đến vùng Baltic để làm các nhiệm vụ tuần tra ngay sau khi chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 này được đưa vào biên chế và điều này có thể xảy ra ngay trong tương lai gần.

Ông Carlisle cho biết, ông cũng đã thảo luận vấn đề này với Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti và Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi Frank Gorenc về vấn đề này.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ được triên khai đến châu Âu để "dọa" Nga

“Tôi đã nói chuyện với các lãnh đạo không quân ở châu Âu vào tuần trước, tất cả họ đều tỏ ra rất hứng thú với việc nhìn thấy mẫu máy bay F-35 tuần tra trên không phận của mình”, ông Carlisle cho hay.

Phản ứng với thông tin trên Tư lệnh không quân Estonia, ông Jaak Tarien cho biết, nước này sẵn sàng đón F-35: “Máy bay F-35 như một siêu máy tính. Nó vẫn hoàn toàn tàng hình trước hệ thống phòng không của Nga tại Kaliningrad”.

Theo ông Carlisle, những máy bay như F-35 là phương tiện để biểu dương sức mạnh và “gửi tin nhắn” cho các lực lượng đối đầu như Nga.

Sau nhiều vấn đề, mẫu máy bay thế hệ 5 F-35 do Mỹ sản xuất bắt đầu cho thấy một vài sự thành công. Vào hôm 8-7 vừa qua, nó đã thể hiện khả năng giữ thăng bằng trên không và hạ cánh kiểu thẳng đứng tại triển lãm hàng không Farnborough, Anh.