Mỹ phê chuẩn 2 hợp đồng bán máy bay trinh sát cho Nhật Bản và Australia

ANTĐ - Ngày 12-11, Lầu Năm Góc cho biết, chính phủ Mỹ đã phê chuẩn 2 thỏa thuận bán máy bay trinh sát E-2D và P-8A cho hải quân Nhật Bản và Australia.

Quyết định trên được đưa ra khi nước này đang đẩy mạnh tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như bán vũ khí cho các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược "xoay trục về châu Á" của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

"Tập đoàn Hệ thống Northrop Grumman đã được trao hợp đồng trị giá hơn 151,3 triệu USD về việc bán 1 chiếc máy bay trinh sát điện tử E-2D Advanced Hawkeye cho chính phủ Nhật Bản theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Bộ Ngoại giao", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay trinh sát điện tử E-2D Hawkeye của hải quân Mỹ
Theo hợp đồng, công việc chế tạo và lắp ráp máy bay sẽ được thực hiện tại St. Augustine, Florida; Syracuse, New York; Melbourne, Florida, và nhiều cơ sở khác trên khắp nước Mỹ. Dự kiến, hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 3-2018.

Trong thỏa thuận thứ hai được công bố cùng ngày, Tập đoàn Boeing được trao hợp đồng trị giá gần 101,6 triệu USD cung cấp thêm 2 chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8A Poseidon, một cho hải quân Mỹ và một cho hải quân Australia.

Dự kiến, hợp đồng bổ sung này sẽ được hoàn thành vào tháng 6-2018.