Mỹ nói Ukraine đã nhận được chiến đấu cơ tăng cường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ thông báo Ukraine đã nhận được các chiến đấu cơ và phụ tùng từ nước ngoài để tăng quy mô phi đội. Tuy không nói rõ chủng loại, nhưng giới quan sát nhận định có thể Urkaine đã nhận được dòng chiến đấu cơ MiG-29.

"Họ đã nhận được các chiến đấu cơ và bộ phận bổ sung để tăng quy mô phi đội máy bay, song tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Hiện tại Ukraine đã có nhiều tiêm kích hơn cách đây hai tuần", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 19/4.

Ông Kirby từ chối tiết lộ số lượng, chủng loại và xuất xứ của số tiêm kích nước ngoài chuyển cho Ukraine. "Các quốc gia khác đã có kinh nghiệm với loại máy bay đó có thể giúp họ vận hành và khai thác nhiều máy bay hơn. Mỹ hỗ trợ vận chuyển một số phụ tùng thay thế để đáp ứng nhu cầu của họ, song chúng tôi không vận chuyển cả chiếc máy bay", ông Kirby nói.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước thông qua gói hỗ trợ an ninh, vũ khí, đạn dược bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong số này có các loại vũ khí hạng nặng. Một quan chức nhà Trắng ngày 16/4 cho biết các chuyến hàng từ gói hỗ trợ này đã tới nơi.

Các động thái mới thể hiện sự thay đổi của phương Tây, sau khi họ ban đầu từ chối cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Từ cuối tháng 2, Ukraine đề nghị các đối tác phương Tây cung cấp tiêm kích MiG-29 mà các phi công của họ đã quen vận hành. Ba Lan hồi đầu tháng 3 đề nghị chuyển tiêm kích MiG-29 bằng cách đưa nó đến một căn cứ của Mỹ rồi Mỹ chuyển tiếp cho Ukraine. Tiếp đến Mỹ đã bật đèn xanh để Slovakia chuyển chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine để đối lấy những chiếc F-16 do Washington cung cấp. Việc được bổ sung khí tài đặc biệt là chiến đấu cơ sẽ giúp nâng cao sức chiến đấu của quân đội Ukraine trước Nga.

Chiến đấu cơ MiG-29 có thể đang được các nước cung cấp cho Ukraine

Chiến đấu cơ MiG-29 có thể đang được các nước cung cấp cho Ukraine

MiG-29 là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 do Nga thiết kế, chế tạo cho vai trò chiếm ưu thế trên không. Được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983 để đối đầu với những loại máy bay tiêm kích của Hoa Kỳ như F-16 Fighting Falcon, và F/A-18 Hornet.

Tới nay, đã có khoảng 1.600 chiếc được sản xuất, 900 trong số đó để xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới.