Mỹ nối lại hoạt động của trực thăng HH-60 trên đảo Okinawa

ANTĐ - Quân đội Mỹ ngày 16-8 đã nối lại hoạt động bay huấn luyện của các máy bay trực thăng cứu hộ HH-60, trên đảo Okinawa của Nhật Bản, sau vụ trực thăng HH-60 gặp nạn hồi tuần trước.

Trực thăng HH-60 cất cánh từ căn cứ Kadena của Mỹ trên đảo Okinawa hôm 16-8

Không quân Mỹ khẳng định, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trong những chiếc trực thăng cùng loại, sau quá trình kiểm tra kéo dài 96 tiếng đồng hồ. Cũng theo quân đội Mỹ, cho tới nay họ chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới sự cố rơi máy bay hôm 5-8, khiến một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Người phát ngôn tỉnh Okinawa, Susumu Matayoshi đã gọi quyết định của quân đội Mỹ nối lại hoạt động bay huấn luyện của các máy bay trực thăng cứu hộ HH-60 là “đáng tiếc”.

Trước đó, giới chức tỉnh Okinawa đã hối thúc quân đội Mỹ đình chỉ hoạt động của các máy bay trực thăng HH60, cho đến khi nguyên nhân vụ tai nạn nói trên được xác định.

Vụ tai nạn diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi quân đội Mỹ triển khai thêm 12 máy bay MV-22 Osprey tới tỉnh Okinawa của Nhật Bản.