Các nước Mỹ Latin tăng cường hợp tác nội khối

Các nước Mỹ Latin tăng cường hợp tác nội khối

ANTĐ - Giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội và tăng cường hợp tác nội khối là chủ đề chính của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về khu vực Mỹ Latin diễn ra từ ngày 16 đến 18-4 tại Puerto Vallarta, Mexico. 
Sôi động, ấn tượng các lễ hội đường phố Huế

Sôi động, ấn tượng các lễ hội đường phố Huế

ANTĐ - Hàng loạt các chương trình biểu diễn như múa latin, biểu diễn xiếc, múa bụng, múa lân sư rồng cùng các điệu múa dân gian truyền thống của hơn 10 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước đã làm sôi động đường phố Huế trong dịp Festival 2012.
Quốc hội Chile đã thông qua FTA với Việt Nam

Quốc hội Chile đã thông qua FTA với Việt Nam

ANTĐ - Chỉ 5 ngày trước khi Tổng thống Chile Sebastián Piñera lên đường công du một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày 14/3, cả hai viện của Quốc hội Chile đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Chile với Việt Nam.
Chung tay chống tội phạm

Chung tay chống tội phạm

ANTĐ - Nỗ lực của một quốc gia, dù có tới mức nào, cũng khó đối phó hữu hiệu với những loại tội phạm có tổ chức như các loại tội phạm về ma tuý, mại dâm, buôn bán người... xuyên quốc gia.
Tình báo Mỹ nghi ngờ sức khỏe của ông Chavez

Tình báo Mỹ nghi ngờ sức khỏe của ông Chavez

ANTĐ - Đề cập tới những mối đe dọa chủ yếu đối với an ninh Mỹ trong năm 2012 trong khi điều trần tại một phiên họp của Ủy ban tình báo Thượng viện, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (NDI) James Clapper bày tỏ nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, dù nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết đã được chữa khỏi bệnh ung thư.
“Sân sau” nổi sóng

“Sân sau” nổi sóng

ANTĐ - Chuyến đi trong thời điểm đầy nhạy cảm của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới 4 quốc gia Mỹ Latin Venezuela, Ecuador, Cuba và Nicaragua đã làm cho khu vực mà Mỹ luôn xem như “sân sau” nổi sóng.
Tổng thống Venezuela nghi ngờ “công nghệ gây ung thư”

Tổng thống Venezuela nghi ngờ “công nghệ gây ung thư”

ANTĐ - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (ảnh) ngày 28-12 cho rằng Mỹ có thể đã phát triển một “công nghệ” gây ung thư cho các nhà lãnh đạo Mỹ La tinh sau khi Tổng thống Argentina Cristina Fernandez gia nhập danh sách các tổng thống bị chẩn đoán mắc bệnh này.
Nâng ngực nặng nỗi lo

Nâng ngực nặng nỗi lo

ANTĐ - Việc ông chủ của Công ty sản xuất túi nâng ngực Poly Implant Prothese (PIP) là Jean Claude Mas bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế đã khiến hàng chục nghìn phụ nữ lo lắng về khả năng bị ung thư.
Những "cái bẫy chết người" di động

Những "cái bẫy chết người" di động

ANTĐ - Sau cuộc thử nghiệm xe vừa qua, kết quả về độ an toàn của những mẫu ô tô phổ biến nhất tại Mỹ Latinh khiến người tiêu dùng không khỏi... kinh sợ.  
Cực quyền lực ở Tây bán cầu

Cực quyền lực ở Tây bán cầu

ANTĐ - Lãnh đạo 33 nước Mỹ Latinh và Caribe vừa chính thức ký thông qua quyết định thành lập Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) với vị thế là khối lãnh đạo mới trong khu vực.
Trải nghiệm Huế trong mưa

Trải nghiệm Huế trong mưa

ANTĐ - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”, Festival Huế 2012 sẽ khai mạc từ ngày 7 đến 15-4-2012.
Ung thư vú và ung thư cổ tử cung đe dọa các nước nghèo

Ung thư vú và ung thư cổ tử cung đe dọa các nước nghèo

ANTĐ - Số trường hợp mắc bệnh và tử vong do ung thư vú và ung thư cổ tử cung đang gia tăng ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo nơi mà ngày càng nhiều phụ nữ tử vong ở độ tuổi trẻ hơn.