Mỹ không loại trừ khả năng khủng bố trong vụ tấn công ở ĐH Ohio

ANTD.VN - Nhà chức trách Mỹ đang tích cực điều tra vụ tấn công tại trường Đại học Ohio  hôm 28-11 khiến 11 người bị thương và không loại trừ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, Cảnh sát trưởng thành phố Columbus Kim Jacobs cho biết, cuộc điều tra đang được thực hiện theo hướng tấn công khủng bố. Còn Thống đốc bang Ohio John Kasich nhận định, thậm chí tình hình có thể tồi tệ hơn nhiều nếu không kiểm soát, ngăn chặn được kẻ tấn công kịp thời.

Nghi phạm - đã bị bắn chết ngay tại hiện trường - được xác định là Abdul Razak Ali Artan (ảnh), 18 tuổi, người Mỹ gốc Somalia, là tín đồ Hồi giáo và hiện là sinh viên của trường ĐH Ohio. Artan chưa từng xuất hiện trong danh sách cần theo dõi của FBI. Tuy nhiên, một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, Artan đã đăng tải một bài luận chống phá nước Mỹ trên tài khoản Facebook của mình, đồng thời ca ngợi một người có tên là Anwar al-Awlaki, một chiến binh của al-Qaeda.