Mỹ khởi động nghiên cứu giai đoạn đầu tàu ngầm lớp Virginia thế hệ mới

ANTĐ -Hải quân Mỹ bắt đầu khởi động dự án nghiên cứu giai đoạn đầu tàu ngầm thay thế tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia, dự kiến năm 2030 bắt đầu tiến hành thiết kế.

Quan chức điều hành chương trình tàu ngầm Mỹ, Thiếu tướng David Johnson đã tiết lộ trong buổi hội thảo tàu ngầm hải quân ngày 22-10: Hợp đồng dài hạn đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới đến năm 2034 mới chính thức ký.

Ông Johnson nói, mặc dù năm 2034 có vẻ xa, nhưng đội ngũ nghiên cứu thiết kế tàu ngầm cần bắt tay ngay vào các công việc như: Phương án thiết kế, công việc thảo luận sẽ tiến hành trong 10 năm tức là đến năm 2014 mới quyết định cụ thể, 9 năm tiếp sau đó tiến hành thiết kế, xác nhận và trưng bày công nghệ tàu ngầm mới.

Ông cũng cho biết, ông đã thành lập một nhóm thực hiện kế hoạch nghiên cứu thế hệ tàu ngầm SSN-X năm năm lần thứ nhất; nhóm có thể trao đổi với bộ phận kỹ thuật để xác nhận khả năng đối mặt với mối đe dọa mới và công nghệ cần nâng cấp phù hợp với môi trường dưới nước.

Thiếu tướng Johnson cũng xác nhận công nghệ then chốt của SSN-X chính là sự kết hợp giữa thân tàu và hệ thống bên ngoài.

Mỹ khởi động nghiên cứu giai đoạn đầu tàu ngầm lớp Virginia thế hệ mới ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia

Sỹ quan cao cấp hạm đội tàu ngầm Đại Tây Dương, trung tướng hải quân Michael Connor nhận định, tàu ngầm lớp Virginia và tàu ngầm SSN-X tương lai sẽ đều mang vũ khí tấn công tầm xa. Khái niệm vũ khí mới này bao gồm hệ thống đẩy ngư lôi thế hệ mới do các nhà nghiên cứu trường đại học Pennsylvania đưa ra. Hệ thống đẩy này sẽ giúp ngư lôi có thể tấn công mục tiêu ngoài 370km.

Mặc dù trung tướng Connor không chắc chắn liệu ngư lôi sử dụng trên tàu ngầm thế hệ mới này có tầm bắn vượt qua 370km hay không, nhưng ông đồng ý trang bị vũ khí tấn công tầm xa này trên tàu ngầm SSN-X.  

Ngoài ra, vị quan chức này còn nói, khi tấn công bằng ngư lôi, tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia hay lớp SSN-X có thể được một phương tiện khác cung cấp số liệu mục tiêu. Phương tiện khác có thể là tàu ngầm hoặc thiết bị bay không người lái do máy bay chống ngầm P-8A phóng ra.