Mỹ hối thúc Trung Quốc dừng leo thang

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng hối thúc Trung Quốc và các quốc gia láng giềng không xây dựng mới hoặc mở rộng các tiền đồn hiện tại trên Biển Đông nhằm giảm nguy cơ xung đột trong lúc căng thẳng gia tăng tại vùng biển giàu tài nguyên này. 

Binh sĩ Mỹ - Philippines tham gia cuộc tập trận chung tại Philippines hôm 30-6 

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington hôm 11-7, ông Michael Fuchs, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích các hành động đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng cách hành xử của Trung Quốc làm gia tăng hoài nghi về việc nước này sẵn sàng tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Fuchs kêu gọi các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần tự nguyện “đóng băng” các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc gây bất ổn ở Biển Đông nhằm tạo môi trường cho các cuộc đàm phán thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc tiến tới việc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Mặc dù không phải là nước tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông nhưng Mỹ khẳng định nước này có lợi ích quốc gia trong việc duy trì tự do hàng hải tại vùng biển chiến lược quan trọng này. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp 156 triệu USD trong 2 năm tới nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường năng lực tuần tra trên biển.