Mỹ - Hàn thành lập sư lục quân liên hợp mới

ANTĐ - Lục quân Mỹ - Hàn dự kiến sẽ thành lập một sư lục quân liên hợp ngay trong tuần này, để hiện đại hoá trang bị và cải thiện khả năng phòng vệ của lực lượng này.
Mỹ - Hàn thành lập sư lục quân liên hợp mới ảnh 1

Binh lính của sư bộ binh 2 Mỹ trong một lần tham gia diễn tập

Sư lục quân liên hợp mới này được gộp từ sư bộ binh 2 của Mỹ và một lữ lục quân của Hàn Quốc, chỉ huy trưởng do phía quân đội Mỹ đảm nhiệm, chỉ huy phó được giao cho phía quân đội Hàn Quốc.

Sư trưởng sư bộ binh 2 lục quân Mỹ-thiếu tướng Thomas S. Vandal cho biết, việc thành lập sư lục quân liên hợp này có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ thực hiện bước đi này.

Mục tiêu của lực lượng liên hợp là đào tạo khả năng thích ứng với mọi điều kiện của quân đội, nhằm ngăn chặn và đánh bại mọi khiêu khích trong tương lai. Việc này cũng cho thấy hai nước Mỹ-Hàn đang tăng cường liên minh, nhằm nâng cao khả năng phòng vệ cho quân đội Hàn Quốc.

Được biết, việc thành lập sư bộ binh này dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, dưới sự chỉ huy của Tập đoàn quân số 8 (EUSA) Mỹ tại Hàn Quốc, họ sẽ tiến hành huấn luyện tập trung sĩ quan tham mưu cho đội ngũ mới này.

Phía Hoa Kỳ cho biết, sư lục quân mới đầu tiên sẽ đồn trú tại thành phố Uijeongbu, sau đó sẽ di chuyển xuống phía nam, thành phố Pyeongtaek.