Mỹ, Hàn chính thức thành lập sư đoàn liên quân đầu tiên

ANTĐ - Ngày 3-6, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức đưa sư đoàn liên quân vào hoạt động bằng một buổi lễ ra mắt tại Căn cứ Red Cloud của Mỹ, tại thành phố Uijeongbu thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc.

Đây là lực lượng quân sự cấp sư đoàn đầu tiên trên thế giới được hình thành do sự kết hợp giữa quân đội hai nước. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc sư đoàn liên quân này đi vào hoạt động sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu đối phó với Triều Tiên.

Sư đoàn mới được thành lập này sẽ bao gồm Lữ đoàn tăng thiết giáp số 16 thuộc lục quân Hàn Quốc và Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ đang đồn trú tại Uijeongbu, phía bắc Seoul. Trong thời bình, mỗi đơn vị sẽ thực hiện các nhiệm vụ bình thường của mình tại những khu vực đã được chỉ định dưới hình thức Bộ tham mưu liên quân chung, còn khi chiến sự nổ ra thì cả hai sẽ tham chiến với danh nghĩa một sư đoàn kết hợp.

Lính Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập chung

Hồi tháng 7-2014, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập sư đoàn liên quân thời chiến của quân đội hai nước để tăng cường khả năng chiến đấu cấp chiến thuật trong việc đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tư lệnh Sư đoàn số 2 của Mỹ sẽ lãnh đạo tổ chức quân sự mới này, trong khi một thiếu tướng quân đội Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm chức phó tư lệnh.

“Việc thành lập sư đoàn liên quân này dự kiến sẽ giúp tăng cường liên minh Mỹ-Hàn và nâng cao năng lực của quân đội trong việc tiến hành các hoạt động hỗn hợp liên quân”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Theo kế hoạch tái luân chuyển quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, sư đoàn liên quân này sẽ được di chuyển từ Uijeongbu tới Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70km về phía nam, trước khi kết thúc năm 2016. Hiện tại, có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.