- Mỹ tuyên bố sẽ triển khai thường trực tàu chiến tại Biển Đen
- Tại sao đội tàu chiến Nga, Trung vượt trội hơn so với tàu chiến Mỹ
- Báo Trung Quốc ngang ngược đòi "dạy Mỹ một bài học"
Tàu Sea Hunter đang được hạ xuống nước
Tàu không người lái hành trình tự động này có tên là Sea Hunter, dài 40m. Nó có thể tự hành suốt 3 tuần lễ không cần người lái hoặc thông qua điều khiển từ xa. Khả năng chịu đựng và tính tự động của còn tàu này khiến nó trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ săn ngầm.
Giá thành của nó chỉ bằng một phần của tàu chiến khác có người lái. Được biết, chi phí nghiên cứu con tàu này chỉ hết 20 triệu USD, còn chi phí vận hành/ngày là 1,5 – 20 nghìn USD, đối với Mỹ đây là khoản chi phí không hề đắt đỏ.
Sea Hunter là một “bước chuyển ngoặt”. Hi vọng trong 5 năm tới nó sẽ được bố trí tại tây Thái Bình Dương. Một khi chứng minh được sự an toàn trong thực hiện hiện nhiệm vụ, có thể nó sẽ được biên chế cho Hạm đội 7 của hải quân Mỹ để tiếp tục thử nghiệm trên biển, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Walker cho hãng tin Reuters biết.