Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông sau lệnh rút quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông, tăng cường sự hiện diện chiến lược của Không quân nước này trong khu vực như một phương tiện để "răn đe hành vi xâm lược đồng thời trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ”, quân đội Mỹ ra tuyên bố ngày 22-11.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, lần gần đây nhất máy bay ném bom B-52 của Mỹ hiện diện ở Trung Đông là vào đầu năm 2020

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, lần gần đây nhất máy bay ném bom B-52 của Mỹ hiện diện ở Trung Đông là vào đầu năm 2020

Động thái này được thực hiện khi tuần vừa rồi, chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm thêm binh sĩ ở Afghanistan và Iraq trước ngày 15-1-2021. Hiện tại, quân số Mỹ khoảng 3.000 người ở Irag và 4.500 người ở Afghanistan.

Điều đó phù hợp với thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ với Taliban hồi đầu năm nay và chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump cam kết chấm dứt mọi cuộc chiến tranh toàn cầu của quân đội Mỹ.

Việc Mỹ triển khai B-52 đến Trung Đông cũng trùng với sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 22-11 tới Qatar, nơi đang diễn ra vòng đàm phán hòa bình mới giữa Taliban và chính phủ Afghanistan.