Mỹ có thể… "mặc kệ" tên lửa ICBM của Triều Tiên

ANTD.VN - Trong bối cảnh nhiều quốc gia láng giềng của Triều Tiên lo ngại nước này sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bất kỳ khi nào như tuyên bố trước đó, Mỹ lại tỏ ra khá thờ ơ.

Mỹ có thể… "mặc kệ" tên lửa ICBM của Triều Tiên ảnh 1Mỹ không quá sốt sắng trước thông tin Triều Tiên có thể phóng ICBM

Gần đây, Triều Tiên đã tuyên bố nước này sẵn sàng phóng thử ICBM bất kỳ khi nào họ muốn và ở địa điểm do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ định. Điều này khiến cho Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra rất thận trọng và lo ngại.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lại tỏ ra khá… bình thản, khi cho rằng họ không cần phải bắn hạ ICBM của Triều Tiên nếu như tên lửa này không đe dọa tới Mỹ và đồng minh.

“Không cần thiết phải hành động nếu như tên lửa của Triều Tiên không mang lại mối đe dọa cụ thể nào”, ông Carter tuyên bố.

Sắp tới, vị bộ trưởng trên sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình, khi đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama rời Nhà Trắng vào ngày 20-1 để nhường lại vị trí lãnh đạo cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tính tới nay, ông Carter đã đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được 2 năm.