Mỹ có thể bán máy bay chiến đấu F-18 và tàu tuần duyên cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 24-5-2016, nhà cựu ngoại giao Mỹ Jim Jatras cho biết, tàu tuần duyên (LCS) và máy bay chiến đấu F-18 Super-Hornet có thể nằm trong danh mục vũ khí mà Mỹ sẽ bán cho Việt Nam, sau khi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đã được áp đặt trong 50 năm qua.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội hôm 23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

“Trong số các vũ khí mà Hà Nội quan tâm có máy bay chiến đấu F-16 của Lockheed Martin, F/A-18 Super Hornet của Boeing, các mẫu tàu tuần duyên của Lockheed Martin và General Dynamics, và các vũ khí điều khiển chính xác của Raytheon và Boeing", ông Jatras nói với hãng thông tấn Sputnik.

Tàu tuần duyên USS Freedom của hải quân Mỹ

“Thông tin này cho thấy các tập đoàn Boeing, Lockheed Martin, Raytheon và General Dynamics đã sẵn sàng, với một số tuyên bố lớn dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay”, cựu cố vấn chính sách ngoại giao cho các nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ nhận định.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, trong khi các thương vụ vũ khí như vậy có thể mang lại lợi ích lớn cho các nhà thầu quốc phòng của Mỹ, nhưng việc này cũng có thể đẩy Mỹ lún sâu hơn vào cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh tại tổ chức tư vấn IHS (Mỹ), ông Mark Bobbi đánh giá rằng, quân đội Việt Nam đang có nhu cầu mua máy bay tuần tra hàng hải, như máy bay trinh sát săn ngầm P-3C đã qua sử dụng của Lockheed, cũng như các máy bay tiếp dầu trên không mới KC-46 của Boeing.

Theo Reuters, là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 thế giới với tổng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2011-2015, tăng gần 700% so với giai đoạn 2006-2010, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí cũng như tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.