Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

ANTĐ - Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ cắt giảm chút ít các chương trình mua sắm vũ khí trong năm 2015, nhưng vẫn đầu tư 153,9 tỷ USD để mua sắm máy bay, tàu chiến, vệ tinh, các hệ thống vũ khí mặt đất mới và các trang thiết bị khác.

Theo gói đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2015 trị giá 496 tỷ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã được chính quyền Mỹ đệ trình lên Quốc hội hôm 4-3, các chương trình đầu tư hiện đại hóa vũ khí của Lầu Năm Góc, bao gồm cả mua sắm và nghiên cứu phát triển, chỉ giảm 3,6% bất chấp ngân sách liên bang khó khăn.

Trong đó, số tiền dành cho nghiên cứu và phát triển trong gói ngân sách cơ bản của Bộ Quốc phòng chỉ giảm 1,7 tỷ USD, tương đương 2,6% so với mức chi tiêu năm 2014 đã được ban hành. Trong khi đó, ngân sách dành cho mua sắm giảm 3,8 tỷ USD, tương đương 4%, so với năm 2014.

Nếu Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất mua sắm bổ sung, thì sẽ đưa chi tiêu cho hiện đại hóa quốc phòng của Lầu Năm Góc lên gần với mức 159,7 tỷ USD đã được Quốc hội ban hành cho năm 2014.

Máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon

Các khoản đề xuất bổ sung bao gồm tiền mua sắm cho:

- 26 chiếc trực thăng Boeing Apache, trị giá 600 triệu USD,

- 28 chiếc trực thăng Sikorsky Black Hawk, trị giá 500 triệu USD,

- 2 chiếc trực thăng Boeing Chinook, trị giá 100 triệu USD,

- 8 chiếc máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8 Poseidon, trị giá 1,1 tỷ USD,

- 10 chiếc máy bay vận tải Lockheed Martin C-130J, trị giá 1,1 tỷ USD,

- 2 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed F-35, trị giá 300 triệu USD,

- 12 chiếc máy bay không người lái MQ-9, trị giá 200 triệu USD.