Mỹ cân nhắc hạn chế cấp thị thực cho công dân Trung Quốc

ANTĐ - Mỹ đang xem xét việc áp dụng các biện pháp hạn chế cấp thị thực để ngăn chặn các tin tặc Trung Quốc tham dự hội nghị về bảo mật máy tính sắp được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 24-5 cho biết, biện pháp hạn chế thị thực chỉ là một phần trong nỗ lực ngăn ngừa âm mưu do thám mạng của Trung Quốc. Nhiều biện pháp khác cũng sẽ được thi hành nhằm ngăn người Trung Quốc tham dự 2 sự kiện, Def Con và Black Hat vào tháng 8 tới. Theo lịch trình, tại diễn đàn Black Hat, phía Trung Quốc sẽ có Công ty Phát triển phần mềm bảo mật Qihoo 360 diễn giải về các lỗ hổng phần mềm và trường Đại học Hồng Kông nói về tấn công mạng xã hội. Tại Def Con, trong danh sách diễn giả trình bày không có người Trung Quốc. Các biện pháp này của Mỹ nhằm gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh sau vụ Mỹ khởi tố 5 chuyên viên quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng và ăn cắp các dữ liệu bí mật của các công ty Mỹ.