Mỹ bắt giữ nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ, liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc.
Nghi phạm Jack Douglas Teixeira

Nghi phạm Jack Douglas Teixeira

Nghi phạm Jack Douglas Teixeira bị các đặc vụ FBI bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn North Dighton, bang Massachusetts.

Đoạn video được phát trên các kênh tin tức cho thấy các sĩ quan có vũ trang đang áp giải một thanh niên mặc áo phông xám và quần soóc đỏ vào một chiếc ôtô.

“Kể từ cuối tuần trước, FBI đã tích cực truy tìm các đầu mối điều tra và vụ bắt giữ hôm nay minh chứng cho cam kết liên tục của chúng tôi trong việc xác định, truy đuổi và quy trách nhiệm cho những kẻ phản bội lòng tin của đất nước, khiến an ninh quốc gia rơi vào tình thế nguy hiểm”, cơ quan này khẳng định.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 13-4 đã xác nhận vụ bắt giữ nêu trên, nói rằng Teixeira đang bị giam giữ “liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật quốc phòng”.

Đoạn video vụ bắt giữ nghi phạm Jack Douglas Teixeira

Teixeira tham gia đơn vị tình báo số 102 của lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts. Đối tượng này được cho là người đứng đầu một nhóm trò chuyện trực tuyến, nơi đầu tiên tải lên hàng trăm bức ảnh về các tài liệu mật, từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Nhóm tự gọi mình là Thug Shaker Central, bao gồm 20 đến 30 thanh thiếu niên, chia sẻ với nhau về niềm đam mê súng ống, quân trang và trò chơi điện tử. Ngôn ngữ phân biệt chủng tộc là một đặc điểm chung của nhóm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington dự định “điều tra và lật tung mọi ngóc ngách” vụ tiết lộ trái phép tài liệu mật và nhạy cảm của chính phủ.

Phát biểu với báo giới hôm 11-4, Bộ trưởng Austin cho biết thời điểm ông được thông báo về vụ rò rỉ là ngày 6-4. “Chúng tôi coi đây là vấn đề rất nghiêm trọng”, Bộ trưởng Austin nói và khẳng định rằng ông trao đổi hàng ngày với các lãnh đạo cấp cao của bộ về phản ứng của chính phủ, đồng thời ông đã ra lệnh các bộ phận khẩn trương phối hợp. Bộ trưởng Austin cho biết họ đã chuyển vấn đề lên Bộ Tư pháp và bộ này đã mở cuộc điều tra hình sự.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay, trong những ngày qua, Chính phủ Mỹ đã làm việc với các cấp lãnh đạo của đồng minh và đối tác nhằm trấn an về cam kết bảo vệ quan hệ đối tác tình báo và an ninh. Truyền thông Mỹ đưa tin một số tài liệu lan truyền trên mạng cho thấy Washington đang tiến hành hoạt động giám sát đối với các nước bạn bè và đồng minh của mình.