- Arap đàm phán mua vũ khí hạt nhân của Pakistan nhằm đối phó Iran
- Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán hơn 400 tên lửa Patriot cho Arap Saudi
- Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán 1.600 quả bom điều khiển cho UAE
“Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán các hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 hiện đại, cùng các thiết bị, phụ tùng và hỗ trợ hậu cần kèm theo trị giá ước khoảng 5,4 tỷ USD cho Arap Saudi, theo chương trình "Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS)" của chính phủ Mỹ”, DSCA cho biết.
Cơ quan hợp tác quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc này khẳng định, thỏa thuận sẽ giúp hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã cũ của Arap Saudi.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ
Patriot là hệ thống tên lửa phòng không có thể đánh chặn các loại máy bay, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình. Tên lửa đã được biên chế cho lục quân Mỹ từ đầu những năm 1980 và đến nay đã có mặt trong kho vũ khí phòng không của nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ.
Các quốc gia đồng minh Arap của Mỹ đã nỗ lực tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng thủ chống đạn đạo của mình trong bối cảnh họ ngày càng quan ngại về thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm P5+1 vừa đạt được với Iran và các hoạt động của nước này trong khu vực.
Trước đó, hồi tháng 5-2015, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng, cụ thể Mỹ đã cam kết cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho khu vực này.
Arap Saudi là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2014, chủ yếu là mua của Mỹ. Dự kiến, trong năm nay, nước này vẫn tiếp tục duy trì top đầu trong danh sách các quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới.