Viettel lại nhận giải thưởng quốc tế

Viettel lại nhận giải thưởng quốc tế

ANTĐ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa vinh dự nhận giải Bạc Giải thưởng Stevie châu Á – Thái Bình Dương (Stevie Awards), hạng mục “Dịch vụ khách hàng mới của năm” với dịch vụ tổng đài tiếng dân tộc.
Cháu bé đi lạc hơn trăm cây số được CSGT giúp đỡ

Cháu bé đi lạc hơn trăm cây số được CSGT giúp đỡ

ANTĐ - Khoảng 18h30 ngày 7-5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội nhận được tin báo từ một số người dân về việc phát hiện một cậu bé chừng hơn 10 tuổi đang ngồi co ro trên vỉa hè như bị lạc đường. 
Đua xe đạp hướng về Điện Biên Phủ

Đua xe đạp hướng về Điện Biên Phủ

ANTĐ - Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2014), Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014”. 
Hồn đất Điện Biên

Hồn đất Điện Biên

ANTĐ - Hai chữ “Đại tướng” vừa kính trọng, vừa bình dị đã gắn bó mật thiết với nhân dân, cho dù những người con sinh sau đẻ muộn chưa từng một lần được vinh dự gặp nhưng trong lòng luôn tôn kính ông - vị tướng của lòng dân.
Khúc tráng ca trên đường tới Điện Biên

Khúc tráng ca trên đường tới Điện Biên

ANTĐ - Đã trải qua 60 mùa hoa ban nở, song trong tâm trí thế hệ hôm nay vẫn mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người con anh dũng hy sinh để làm nên một Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Sơn La: Nã súng kíp trả thù anh họ

Sơn La: Nã súng kíp trả thù anh họ

ANTĐ - Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt được Chè Văn Sung, SN 1971, trú tại bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, đối tượng gây ra vụ giết người tại một địa bàn rừng núi hiểm trở của huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.
Kẻ trộm đa tình nhận bố mẹ nuôi để lừa tiền, giết người chỉ để thỏa cơn “nghiện” cướp xe máy

Kẻ trộm đa tình nhận bố mẹ nuôi để lừa tiền, giết người chỉ để thỏa cơn “nghiện” cướp xe máy

ANTĐ - Dù đã có vợ và con nhưng với tài khéo ăn nói của mình, Lò Văn Phóng (SN 1992), ở bản Mòn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã giả vờ tán tỉnh nhiều cô gái trẻ để lừa đảo và trộm cắp của nhiều người. Rất nhiều “phi vụ” hắn đã thực hiện trót lọt cho đến khi tiêu hết số tiền bán được từ tài sản chiếm đoạt, y đã xuống tay giết người, cướp tài sản một cách dã man…

Hành trình trốn thoát lao động khổ sai trong hầm vàng giữa rừng sâu của 2 phu vàng trẻ tuổi

Hành trình trốn thoát lao động khổ sai trong hầm vàng giữa rừng sâu của 2 phu vàng trẻ tuổi

ANTĐ - Trốn thoát khỏi địa ngục bãi vàng sau hơn 1 tháng lao động khổ sai tại đây, hai thiếu niên người dân tộc Mường được đưa về Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam để lưu trú. Thế nhưng những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn cứ ám ảnh hai người này. Và câu chuyện bị lừa đi lao động khổ sai, cũng như hành trình trở về của họ được kể lại với nỗi sợ hãi tột cùng.

Bài 2: Hồn đất Điện Biên lưu danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bài 2: Hồn đất Điện Biên lưu danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Hai chữ “Đại tướng” vừa kính trọng, vừa giản dị đã gắn bó mật thiết với nhân dân, cho dù những người con sinh sau đẻ muộn chưa từng một lần được vinh dự gặp nhưng trong lòng luôn dành cả sự tôn kính cho vị Đại tướng của nhân dân.
8 năm tù do 100.000 đồng thua bạc

8 năm tù do 100.000 đồng thua bạc

ANTĐ - Sáng 19-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thanh Long (48 tuổi) ở xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội danh “Giết người”. 
Bí ẩn ngôi mộ đá chưa được giải mã ở Mường Thàng và cổ vật là 12 bông hoa bằng vàng

Bí ẩn ngôi mộ đá chưa được giải mã ở Mường Thàng và cổ vật là 12 bông hoa bằng vàng

ANTĐ - “Dưới mộ đá có 12 bông hoa bằng vàng chôn cùng với trống đồng, đồ sứ, bát đĩa men có in hình mây trời, xe ngựa luân xa..., những mộ này thường là mộ cất giấu cổ vật chứ không có di cốt”, bà Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng Hòa Bình cho biết về một ngôi mộ đá đầy bí ẩn ở Mường Thàng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.  Đặc biệt trong “rừng” mộ đá trải rộng hàng chục héc-ta, còn có một ngôi mộ đá lớn, nằm ở nơi cao nhất chưa từng được các nhà khảo cổ đặt chân tới.