Ca sĩ Bích Phương

Muốn tạo dựng hình ảnh “sạch” và không cần đại gia “chống lưng”

ANTĐ - Ca khúc “Mình yêu nhau đi” do cô ca sĩ gốc Quảng Ninh Bích Phương thể hiện đang dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên cộng đồng mạng Internet. Sau nhiều bản hits như “Có khi nào rời xa”; “Có lẽ em”; “Chỉ là em giấu đi”… tên tuổi của Bích Phương không ồn ào, nhưng vẫn được khán giả quan tâm và ủng hộ mỗi khi cô ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Bích Phương cũng đang là cái tên mà nhiều bầu show ca nhạc mời chào.

Mối quan hệ với nhạc sĩ “ruột” 

Giọng ca và ngoại hình xinh xắn của Bích Phương đã từng để lại ấn tượng với khán giả từ cuộc thi Vietnam Idol 2010. Sau cuộc thi, những tưởng cái tên Bích Phương sẽ dần đi vào quên lãng, nhưng khoảng thời gian sau đó, cô trở lại với một loạt những bản tình ca. Dường như mỗi ca khúc mà Bích Phương thể hiện được khán giả yêu mến. Đa phần các bản tình ca gặt hát thành công của cô đều do nhạc sĩ “ruột” Tiên Cookie sáng tác. Mối quan hệ giữa Bích Phương và Tiên Cookie luôn là dấu hỏi lớn với những khán giả trẻ. Còn riêng với cá nhân Bích Phương thì Tiên Cookie như một người em gái thân thiết của cô. Mối quan hệ thân mật này còn được minh chứng bằng việc gia đình Bích Phương coi Tiên Cookie là con gái trong nhà. 

Sau sự thành công của ca khúc Có khi nào rời xa”  khán giả mới chợt nhận ra rằng Bích Phương hát ballad hợp và rất truyền cảm. Bích Phương đã phải mất một thời gian dài loay hoay tìm kiếm phong cách cho sự nghiệp của mình. Cô quan niệm thà chậm mà chắc còn hơn việc thành công nhanh chóng mà không bền vững. Có thời kỳ Bích Phương loay hoay mãi không tìm ra đường lối, thì chính nhạc sĩ “ruột” Tiên Cookie là người kéo cô trở lại với sân khấu ca nhạc. Do Tiên Cookie có quan hệ thân thiết với Bích Phương nên những bài hát sáng tác ra đều dựa trên những câu chuyện có thật của Bích Phương. Và việc được hát những bài hát trùng với cảm xúc của mình, nên cô cũng đồng cảm hơn với bài hát hơn. Về sự thành công của sự hợp tác này, có lẽ là một cái duyên giữa 2 người. Tuy vậy cô vẫn khẳng định rằng mối quan hệ giữa 2 người đã vượt qua ranh giới bạn bè đơn thuần, cả hai thân nhau đến mức như chị em trong gia đình. Và có lẽ, những ca khúc “độc” của Tiên Cookie cũng vẫn sẽ được ưu tiên dành cho Bích Phương thể hiện. 

Không cần đại gia “chống lưng”

Khoảng thời gian sau Vietnam Idol 2010, Bích Phương cũng từng bị “ném đá” nhiều bởi khả năng biểu diễn chưa thực sự có kinh nghiệm. Thời điểm đó, Bích Phương chỉ muốn nghỉ hát. Nhưng may mắn cho cô là có những người bạn, những đồng nghiệp, người thân luôn bên cạnh ủng hộ, điều đó đã giúp Bích Phương có thêm quyết tâm đi tiếp trên con đường nghệ thuật lắm chông gai. Tuy nhiên, Bích Phương cũng không có ý tưởng phải nổi tiếng bằng mọi giá. Đã làm nghệ thuật thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng cô lại muốn mình đạt được điều đó bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Có thể khán giả sẽ thấy nhàm chán khi Bích Phương cứ đi chậm trên con đường của mình, nhưng cô vẫn chọn hình ảnh là một người nghệ sĩ sạch, và không đi lên nhờ những tai tiếng, scandal. Có nhan sắc, có lợi thế về hình thể, nhiều người vẫn đang tự hỏi tại sao Bích Phương không chọn một đại gia để “chống lưng” cho sự nghiệp của mình? Nhưng với Bích Phương thì cô thích tự đi trên đôi chân của mình. Bên cạnh đó, Bích Phương cho rằng mình cũng có thể tự kiếm ra tiền để phục vụ cho những nhu cầu của bản thân. Nên có lẽ cô cũng không cần đến đại gia giúp đỡ.

Sau thành công của “Mình yêu nhau đi” ra mắt vào ngày lễ tình yêu Valentine năm nay, Bích Phương và ê-kip cũng đang triển khai những dự án âm nhạc riêng. Cô hy vọng những ca khúc của mình tiếp tục được khán giả đón nhận và năm nay sẽ là một năm tiến xa trên con đường nghệ thuật của Bích Phương.