Muôn kiểu ăn theo Pokemon Go

ANTD.VN - Bất cứ cái gì nổi tiếng và ăn khách đều sẽ xuất hiện những dịch vụ ăn theo và với một trò chơi có sức hút mãnh liệt như Pokemon Go tất nhiên không thể ngoại lệ.

Bùng phát “xe ôm”, taxi săn Pokemon

Không lâu sau khi trên thế giới nở rộ phong trào đi săn Pokemon bằng phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn, ở Việt Nam cũng đã bắt đầu hình thành dịch vụ kiếm tiền độc đáo này. Trước những cảnh báo nguy hiểm về mất trật tự an toàn giao thông, cướp giật… khi chơi Pokemon Go, các game thủ ở Việt Nam tỏ ra rất thích thú với ý tưởng dịch vụ xe đưa đón tới những nơi có nhiều Pokemon để bắt.

Nắm được nhu cầu này, nhiều đơn vị làm dịch vụ và cả những cá nhân đã nhanh chóng đưa ra những “gói” vận chuyển đầy hấp dẫn cho khách hàng. Thay vì tự di chuyển và đối mặt nhiều rủi ro, khách hàng chỉ cần gọi taxi hoặc “xe ôm” chở đến những điểm nóng.

Anh Hiền, một người làm nghề “xe ôm” ở Cầu Giấy cho biết, 3 ngày nay, ngày nào anh cũng ít nhất 2 lần đón một số bạn trẻ lên khu vực Văn Miếu và hồ Hoàn Kiếm rồi đứng ở đó một hồi lâu(!). Sau hỏi ra mới biết là để phục vụ cho trò chơi săn Pokemon. 

Bên cạnh đó, trên các fanpage liên quan đến Pokemon Go ở Việt Nam, nhiều người cũng mời chào dịch vụ “xe ôm” đưa đón, thậm chí còn hỗ trợ cả 3G, sạc dự phòng với giá chỉ 50.000 đến 70.000 đồng/giờ. Đi cùng đó là cam kết sẽ đến những điểm độc PokeStop để bắt được những chú Pokemon hiếm.

Không chỉ các cá nhân, nhiều doanh nghiệp có tiếng như Grab Taxi cũng cho ra đời hoạt động ăn theo phong trào. Grab Taxi vừa tung ra chương trình tặng mã giảm giá cho người đi xe để đến các địa điểm tổ chức sự kiện hưởng ứng Pokemon. Tại các địa điểm này, Grab Taxi bố trí bạt ngàn Lure (một công cụ giúp thu hút Pokemon kéo đến PokeStop) để các khách hàng tha hồ săn bắt.

Sạc dự phòng

Thời lượng pin vốn luôn là nỗi ám ảnh với những người dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Trong khi đó, để chơi Pokemon Go, điện thoại phải liên tục kết nối internet qua 3G và phải bật chế độ định vị GPS. Hai yếu tố trên cộng với việc liên tục tương tác với màn hình khiến cho các thiết bị di dộng này rất nhanh hết pin. Chính vì thế, sạc di động là giải pháp tối ưu cho các game thủ. Không ngạc nhiên khi thị trường này bỗng trở nên nóng vì ăn theo Pokemon Go.

Anh Phong, chủ một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa cho biết: “Trong khoảng 3 ngày qua, các khách hàng đến chỗ tôi mua sạc di động tăng đột biến. Bình thường mỗi tuần chúng tôi bán được khoảng 50-60 chiếc, thì riêng 3 ngày vừa rồi cửa hàng bán ra tới 200 chiếc. Chúng tôi đã phải gấp rút nhập thêm hàng vì cơn sốt này chắc chắn chưa dừng lại”.

 “Cày” game thuê

Pokemon Go là một trò chơi khiến người chơi tốn rất nhiều thời gian và công sức, nếu muốn đạt tới một trình độ nhất định. Điều đó khiến bất cứ ai cũng có thể xao nhãng công việc, gia đình cũng như chuyện học tập. Chính vì thế, dịch vụ “cày game thuê” một lần nữa được nhắc tới.

Đây không phải dịch vụ mới, bởi với nhiều game thủ, thuê người “cày” là chuyện bình thường, nhưng với Pokemon Go, lại nảy sinh ra nhiều chiêu trò kiếm tiền hơn. Người chơi có thể đưa tài khoản của mình cho bên nhận “cày thuê”, với giá khoảng 3.000 đồng đến 30.000 đồng một cấp.

Nếu không muốn, người chơi có thể mua sẵn tài khoản đã được chơi từ trước đó với mức giá có thể thương lượng theo cấp độ (level). Level càng cao tài khoản sẽ càng đắt, thậm chí có thể lên tới vài triệu đồng. 

Thú bông, đồ thời trang

Dù ra đời từ rất lâu, nhưng hình ảnh những chú Pokemon lúc này mới trở nên “hot” hơn bao giờ hết với giới trẻ Việt Nam. Những người làm thời trang tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội, cập nhật hình ảnh các chú Pokemon ngộ nghĩnh trên các sản phẩm như thú bông, áo phông, áo khoác, mũ… Trên mạng xã hội, có thể dễ dàng thấy rất nhiều những lời rao vặt mua bán, in ấn số lượng từ nhỏ đến lớn những mặt hàng thời trang trên.