Nga kiếm hàng tỷ USD từ cho thuê tàu ngầm hạt nhân Akula

Nga kiếm hàng tỷ USD từ cho thuê tàu ngầm hạt nhân Akula

ANTĐ - Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Manmohan Singh bắt đầu từ ngày 20-10, Ấn Độ dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận thuê của Nga một chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 với giá khoảng 1,5 tỷ USD để tăng cường hạm đội tàu ngầm của nước này.
Hầm tránh bom Metropole nhận giải danh dự của UNESCO

Hầm tránh bom Metropole nhận giải danh dự của UNESCO

ANTĐ - UNESCO công nhận những thành tựu bảo tồn của của căn hầm tránh bom một thời bị quên lãng, nằm dưới lòng khách sạn Metropole Hà Nội bằng lễ trao tặng giải thưởng danh dự diễn ra vào chiều qua (14-10).
Nga - Ấn Độ cùng điều tra vụ nổ tàu ngầm kilo

Nga - Ấn Độ cùng điều tra vụ nổ tàu ngầm kilo

ANTĐ - Ngày 15-8, Chính phủ Nga đã cử đoàn chuyên gia sang Ấn Độ cùng các nhà chức trách nước này điều tra nguyên nhân khiến tàu ngầm lớp kilo NIS Sindhurakshak phát nổ và chìm tại cảng Mumbai, Ấn Độ vào đêm ngày 13-8 vừa qua làm ít nhất 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. 
Sập nhà 5 tầng tại Mumbai, Ấn Độ

Sập nhà 5 tầng tại Mumbai, Ấn Độ

ANTĐ - Các nhân viên cứu hộ tại Mumbai, Ấn Độ đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót, sau khi một tòa nhà 5 tầng bị sập tại thành phố này. Ít nhất một nạn nhân được xác nhận là đã thiệt mạng, nhiều người khác còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà sập.
Sự thảm hại của dự án tàu ngầm Scorpene Ấn Độ

Sự thảm hại của dự án tàu ngầm Scorpene Ấn Độ

ANTĐ - Từ trước đến nay, không hiếm những dự án của Ấn Độ bị đình đốn vì những lí do không thể chấp nhận được. Hiện nay, người Ấn lại tiếp tục đau đầu vì dự án tài ngầm Scorpene của họ cũng ở trong tình trạng đó.
36 cảnh sát Ấn Độ bị sa thải vì nhận hối lộ

36 cảnh sát Ấn Độ bị sa thải vì nhận hối lộ

ANTĐ - Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã đình chỉ công tác 36 cảnh sát sau khi có bằng chứng cho thấy những cảnh sát này đã nhận hối lộ để bỏ qua cho việc xây dựng nhà trái phép tại thành phố Mumbai. 
Đánh bom kép tại Ấn Độ,  20 người chết

Đánh bom kép tại Ấn Độ, 20 người chết

ANTĐ - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ vào tối 21-2. Cảnh sát cho biết, các vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhau vài phút tại khu vực buôn bán sầm uất gần một trạm xe buýt và rạp chiếu phim trong thành phố.       
“Mụ người” vì vàng

“Mụ người” vì vàng

ANTĐ - “Nếu Ấn Độ hắt hơi, ngành công nghiệp vàng cả thế giới sẽ bị cảm lạnh”, một thành viên của Hội đồng vàng thế giới khẳng định. Ngoài việc là một biểu tượng cho sự giàu có và địa vị xã hội, vàng còn là tín ngưỡng, văn hóa của người dân Ấn Độ. Tất cả điều đó đã làm cho Ấn Độ trở thành nơi tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.