“Mùi cỏ cháy” tranh giải Oscar 2013

ANTĐ - “Mùi cỏ cháy” - bộ phim tái hiện trận đánh lịch sử ở Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 đã vượt qua nhiều ứng cử viên “nặng ký” để đại diện điện ảnh Việt tranh giải Oscar 2013. 

Cảnh trong phim “Mùi cỏ cháy”

NSND Bùi Đình Hạc - Chủ tịch Hội đồng duyệt phim Quốc gia, Ủy viên Hội đồng duyệt phim Việt dự Oscar 2013 cho biết, phim được chọn vì mang tính sử thi, khắc họa được tinh thần của một lớp thanh niên yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh những giá trị về nội dung tư tưởng, “Mùi cỏ cháy” cũng nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong Hội đồng duyệt phim Việt dự Oscar 2013 nhờ có nhiều hình ảnh sống động, đẹp đẽ và có sức lay động lòng người.

Bộ phim do đạo diễn Hữu Mười thực hiện dựa trên kịch bản của nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm được khởi quay từ cuối năm 2010. Phim từng giành giải “Bông sen Bạc 2011” và “Cánh diều Vàng 2011”. Tại giải Oscar 2013, phim sẽ tham gia tranh giải ở hạng mục “Phim nước ngoài hay nhất”. Đây cũng là bộ phim thứ 6 của điện ảnh Việt tham dự các mùa giải Oscar, sau các phim: Mùa len trâu, Chuyện của Pao, Áo lụa Hà Đông, Đừng đốt, Khát vọng Thăng Long.