Dự án Kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai:

Mục tiêu quan trọng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trao đổi với PV ANTĐ, ông Ngô Thế Anh –Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khẳng định: chủ trương, mục tiêu đầu tư Dự án Kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (nằm trên địa bàn phường Vĩnh Tuy) là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.

Được biết ngày 3-3 vừa qua, BQL Dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng phối hợp một số phòng chức năng của Quận cùng làm việc với Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy và đại diện các đoàn thể chính trị phường; đại diện cư dân, Ban quản trị khu chung cư 25 Lạc Trung cùng các đơn vị liên quan, để tiếp thu, giải đáp những ý kiến thắc mắc liên quan đến quá trình triển khai Dự án Kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai.

Trước đó, đại diện các hộ dân chung cư 25 Lạc Trung đã có văn bản gửi UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc thiết kế, dự kiến mở tuyến đường chạy qua 2 tòa chung cư. Đơn kiến nghị cho rằng, việc mở đường có rất nhiều điểm cong và góc chết tại con đường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông vì bị khuất tầm nhìn…

Tại buổi làm việc hôm 3-3, đai diện cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng thẳng thắn chỉ rõ thời gian qua, công tác trả lời kiến nghị của các cư dân là chưa kịp thời, và phải rút kinh nghiệm.

Thông tin đến đại diện cư dân chung cư 25 Lạc Trung và các tổ chức, cá nhân liên quan, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: Dự án đấu nối là 1 trong 3 Dự án do UBND quận Hai Bà Trưng là chủ đầu tư. Tất cả các dự án đều bám theo quy hoạch và chỉ giới đường đỏ, được phê duyệt chủ trương từ năm 2009.

Ngay sau buổi làm việc, đối thoại ngày 3-3, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại diện Ban quản trị khu chung cư 25 Lạc Trung và các thành viên tham dự họp, BQL Dự án đầu tư xây dựng quận đã công bố, công khai các tài liệu có liên quan đến quy hoạch; chỉ giới đường đỏ; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và giải đáp các ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

Thông tin thêm với PV ANTĐ, ông Ngô Thế Anh cho biết, ngoài tuyến đường nối qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai, hiện nay, Quận đang triển khai đồng bộ đầu tư các dự án xây dựng các tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung – 423 Minh Khai; tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung – Mạc Thị Bưởi – dốc Minh Khai, theo đồ án quy hoạch phân khu H1-4 tỷ lệ 1/2000 được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021.

“Dự án Kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai đặt ra tiến độ thi công hoàn thành trong năm 2023 này. Quận mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, để không chỉ dự án này, mà công tác đầu tư, xây dựng nói chung, theo đúng chủ trương, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền sớm được triển khai, để diện mạo của quận ngày càng văn minh, khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, làm việc của người dân”, ông Ngô Thế Anh bày tỏ.