“Mục tiêu cao nhất là giữ vững địa bàn Thủ đô văn hóa, an ninh, an toàn và lành mạnh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: chỉ tiêu, mục tiêu cao nhất của lực lượng Công an Thủ đô là giữ vững địa bàn văn hóa, an ninh, an toàn và lành mạnh.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Sáng nay (30-1), dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, CATP đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Công an tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2; sơ kết 1 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dự hội nghị tại hội trường trung tâm CATP có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã…

Sát sao thực hiện các chỉ tiêu công tác

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày tóm tắt những nội dung trọng tâm tại Thông báo Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị giao ban Bộ tháng 1-2024; báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an của CATP trong tháng 1, định hướng công tác trọng tâm tháng 2-2024…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc CATP, chỉ huy một số phòng chức năng đã báo cáo, tham luận về công tác an ninh, cảnh sát; tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, chuyên môn; công tác bắt truy nã; công tác phòng chống các vi phạm về pháo; công tác quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ; một số kinh nghiệm về tuần tra, kiểm soát địa bàn; chế độ, chính sách trong dịp Tết đối với cán bộ, chiến sỹ…

Từng vấn đề, đặc biệt những tồn tại, khó khăn đã được đồng chí Giám đốc trao đổi, định hướng gợi mở tháo gỡ, giải quyết. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ trong thực hiện những chỉ tiêu Bộ Công an giao, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; và cần tính toán, có kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thật sát sao, thường xuyên hàng tuần, hàng tháng.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, mọi công tác triển khai trên từng lĩnh vực phải tránh hình thức; những mô hình, kế hoạch nào không còn hiệu quả thì cần đánh giá lại để thay thế. Đồng chí Giám đốc cũng cho ý kiến về việc triển khai các Tổ tuần tra liên tuyến trên các trục huyết mạch, trên tinh thần phải hết sức linh hoạt trong bố trí lực lượng, và phát huy vai trò chủ công của lực lượng CSGT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP đã quán triệt chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP. Đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, lực lượng CATP vừa thực hiện xong đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản không dùng tiền mặt đối với đối tượng yếu thế; thời gian tới, cần tiếp tục phối hợp với ngành LĐ -TB&XH để thúc đẩy các phần việc còn lại. Song hành với đó là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, và các địa bàn cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của phòng CS QLHC về TTXH.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể liên quan đến công tác tiếp theo của cao điểm tuyên truyền hướng dẫn đăng ký tạm trú theo Kế hoạch 368; Kiểm soát, phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhất là các cơ sở hoạt động chui, trá hình; công tác tuyên truyền người dân giao nộp, không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo, và đặc biệt phải đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn triệt để hành vi sản xuất pháo.

Về 7 Tổ liên quân kiểm soát liên tuyến ở các tuyến huyết mạch đang triển khai, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu CBCS phải nhận thức và đáp ứng đủ các yêu cầu mà lãnh đạo cấp trên giao, để giảm TNGT và phát hiện, xử lý tội phạm…Lực lượng CATP phải chú trọng chống ùn tắc giao thông, bám sát Phương án của CATP; và sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP đã quán triệt những yêu cầu về công tác an ninh, như bảo vệ bí mật nhà nước, nhận diện nguy cơ lộ lọt bí mật trên không gian mạng; những yêu cầu về công tác bảo vệ các sự kiện; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra đình công, lãn công phức tạp…

Nỗ lực lập nhiều chiến công mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị phòng Tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, và ra văn bản thông báo kết luận hội nghị gửi cho Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã để nghiên cứu, quán triệt thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực công tác Công an, trọng tâm là cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định; bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, sự kiện chính trị quan trọng; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các hoạt động tập trung đông người khiếu kiện trái quy định trên địa bàn Thành phố.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực, phát hiện, xử lý nhiều vụ án nổi, điển hình được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng;

Chỉ huy đơn vị chức năng tham luận tại hội nghị

Chỉ huy đơn vị chức năng tham luận tại hội nghị

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là giải quyết ùn tắc giao thông đã được chỉ đạo quyết liệt, nhiều biện pháp, giải pháp được triển khai, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, qua đó tình trạng ùn tắc giao thông đang dần được cải thiện,

Các mặt tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại tiếp tục có nhiều đổi mới, làm tốt công tác chính sách, quan tâm, thăm hỏi các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ…Các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cao điểm về cơ bản đều đảm bảo về tiến độ.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn trong tháng 1-2024, cũng là tháng quyết liệt triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của CATP.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, những tồn tại, hạn chế của các đơn vị đã được chỉ ra, yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm chung và các kế hoạch cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; PCCC & CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

“Tại các kế hoạch cao điểm đã đề ra các mục tiêu, yêu cầu, biện pháp, phân công tổ chức thực hiện cùng chỉ tiêu cụ thể. Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP xác định rõ: chỉ tiêu, mục tiêu cao nhất của lực lượng Công an Thủ đô là giữ vững địa bàn văn hóa, an ninh, an toàn và lành mạnh”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Người đứng đầu CATP yêu cầu trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, phải nhận diện, đánh giá xu hướng, diễn biến của tội phạm, vi phạm pháp luật, từ đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm.

Lực lượng CATP phải chủ động phương án điều tiết, phân luồng, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm ra vào Thủ đô, các tuyến kết nối với bến xe, nhà ga, sân bay, khu vực trạm thu phí BOT, nơi diễn ra lễ hội ... thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại, vui chơi đón Xuân và quay trở lại Thành phố.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư, tập trung đông người (khu biểu diễn văn hoá nghệ thuật, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, kho hàng, cơ sở tôn giáo...). Triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện, kiểm tra và bảo đảm an toàn PCCC tại các khu vực, địa điểm có các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán;

Tổ chức tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các trại tạm giam, nhà tạm giữ, đảm bảo chế độ cho can phạm, phạm nhân theo quy định. Quan tâm đến chế độ, chính sách, động viên CBCS làm công tác giam giữ,

Đối với nội bộ CATP thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, tác phong, siết chặt công tác bảo vệ trụ sở, phòng chống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại đơn vị; Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo công tác hậu cần, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

“Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm, tập triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố và của Công an Thành phố; có kế hoạch để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác năm 2024 mà Bộ Công an giao Công an Thành phố và Công an Thành phố giao Công an các đơn vị ngay khi có quyết định giao chỉ tiêu”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ và thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP gửi lời chúc CBCS dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công; bước sang một năm mới sẽ lập được nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ trung tuần tháng 12-2023 đến nay, các lực lượng CATP đã:

- Kéo giảm phạm pháp hình sự so với tháng 12-2023

- Điều tra khám phá trên 300 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 700 đối tượng; triệt phá 159 ổ tệ nạn, bắt 758 đối tượng; triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 34 đối tượng

- Khám phá 10 vụ - bắt 41 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; xử lý 400 đối tượng có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối TTCC

- Điều tra, khám phá 775 vụ - 847 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; tổng thu ngân sách gần 32 tỷ đồng

- Điều tra khám phá 734 vụ - 1.029 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 56 kg ma túy các loại.

- Kiểm tra, xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 54 tỷ đồng; trong đó xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.200 trường hợp so với tháng 12-2023.